Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảng xếp hạng FIFA tháng 6: Việt Nam vươn lên thứ hạng cao nhất trong lịch sử

Theo L.S/Báo Tin tức| 14/06/2019 19:19

Việt Nam bất ngờ vươn lên tới 2 bậc, đứng hạng 96 thế giới, 15 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất được công bố chiều 14-6.

Tuyển Việt Nam thăng hạng từ 98 vươn lên hạng 96 - thành tích tốt nhất của tuyển Việt Nam trong lịch sử. Ảnh: TTXVN


Với kết quả tốt ở giải đấu giao hữu King’s Cup 2019, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 5 điểm, đạt tổng điểm là 1.232. Qua đó, đội bóng tăng trưởng tới 2 bậc, từ hạng 98 vươn lên hạng 96 - là thành tích tốt nhất của tuyển Việt Nam trong lịch sử.

Trước đó, kể từ khi FIFA công bố bảng xếp hạng FIFA World Ranking năm 1993, thành tích cao nhất của bóng đá nam Việt Nam từng có được là hạng 98 vào tháng 9-1998.

Quan trọng hơn cả, điểm số này giúp cho bóng đá nam Việt Nam tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, đứng hạng 15 khu vực châu Á. Qua đó, được xếp vào nhóm 2 (gồm các đội xếp hạng FIFA từ thứ 9 đến thứ 16 châu Á) vòng loại World Cup 2022. Như vậy, Việt Nam sẽ tránh đối đầu trực tiếp với các đội bóng mạnh ở nhóm 2.

Tính tới trước King’s Cup, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 98 thế giới và thứ 16 châu Á sau các đội Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Trung Quốc (top 8 châu Á), Iraq, Syria, Uzbekistan, Oman, Kyrgyzistan, Jordan và Việt Nam. Thành tích sau King’s Cup đưa Việt Nam vượt qua Jordan một cách ngoạn mục.

Các đội bóng giàu truyền thống đều được thăng hạng đáng kể. Ảnh: FIFA


Trên bình diện thế giới, Bỉ vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng. Các đội tuyển Armenia, Hungary, Malaysia cùng có sự tăng bậc lớn nhất là 9 bậc. Trong khi đó, cũng tụt tới 9 bậc là Hy Lạp.

Các đội bóng giàu truyền thống đều được thăng hạng đáng kể như Đức, Italia, Tây Ban Nha, Hà Lan... Bồ Đào Nha với chức vô địch UEFA Nations League tăng lên 2 bậc, lên vị trí thứ 5 thế giới.

Bảng xếp hạng FIFA/Coca-Cola World Ranking của bóng đá nam tiếp sau sẽ được công bố vào ngày 25-7.

Tại lễ bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á tại Qatar ngày 17-7, sẽ có 5 nhóm đội được sắp xếp dựa theo vị trí xếp hạng của FIFA tháng 6-2019. Nhóm đầu gồm 8 đội thuộc top 8 châu Á còn nhóm 2 gồm 8 đội xếp từ thứ 9 đến thứ 16 châu Á.

Các đội cùng bảng đấu vòng tròn hai lượt từ tháng 9-2019 đến tháng 6-2020. 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng loại thứ ba.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảng xếp hạng FIFA tháng 6: Việt Nam vươn lên thứ hạng cao nhất trong lịch sử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.