Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ấm tình quân dân Thủ đô

Hiền Phương| 22/12/2021 07:30

(HNM) - Đóng quân trên địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô không chỉ chú trọng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững khu vực phòng thủ mà còn thực hiện tốt công tác dân vận. Những việc làm ấm tình quân dân của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thời gian qua đã góp phần xây dựng “thế trận lòng dân vững chắc”.

Ban Chỉ huy quân sự quận Đống Đa phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tặng quà cho người dân trên địa bàn gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Ở đâu khó, ở đó có bộ đội

Nêu cao tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” ngay từ đợt đầu tiên đón công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước cách ly phòng, chống dịch Covid-19, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã gương mẫu nhận nhiệm vụ khó. Tiêu biểu như Thiếu úy Đặng Phi Long (nhân viên quân y, Tiểu đoàn 2, Sư đoàn 301), dù vợ mới sinh con nhưng vẫn tình nguyện ở lại đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Hay như Đại úy Vũ Văn Mừng là lái xe và vợ là Thiếu tá Trần Thị Nhâm, nhân viên quân y của Sư đoàn 301, đã gửi con về quê để yên tâm thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung của đơn vị.

Coi chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình, hơn 6 tháng qua, Ban Chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm đã duy trì tốt hoạt động cách ly tập trung các đối tượng là F1 của thành phố tại Trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao Hà Nội. Đại tá Trịnh Văn Hào, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm cho biết: “Đơn vị đã phối hợp với các lực lượng phục vụ cách ly cho hơn 200 trường hợp F1 bảo đảm đúng quy trình, không phát sinh F1 khi có ca dương tính mới”.

Không chỉ nỗ lực phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện công tác phòng, chống dịch, trong những ngày cả thành phố thực hiện giãn cách xã hội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã hỗ trợ trên 2.000 suất quà, 50 tấn gạo; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các nhà hảo tâm hỗ trợ gần 25.000 suất quà, trị giá trên 12 tỷ đồng cho các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nhận suất cơm do Ban Chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng trao tặng, ông Lê Thanh Nam (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) cho biết: “Giữa lúc khó khăn, suất cơm ấm áp nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ trao tặng đã tiếp sức cho tôi yên tâm thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh”.

Tăng cường đoàn kết quân dân

Triển khai công tác dân vận với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, thời gian qua, mỗi đơn vị trong lực lượng vũ trang Thủ đô đều chọn cho mình cách làm phù hợp nhất. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: “Thông qua công tác dân vận, các đơn vị đã củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh”.

Trong 5 năm qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức cho bộ đội huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, tham gia 36.552 ngày công xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi xã hội, xây dựng 18 nhà đồng đội...; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 119.413 đối tượng chính sách; hỗ trợ hộ nghèo, học sinh vượt khó học giỏi... hàng tỷ đồng. Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng thường trực và dân quân tự vệ Thủ đô không quản ngày đêm, vượt qua khó khăn gian khổ, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao đã tiếp nhận, vận chuyển hơn 32.000 công dân từ vùng có dịch về cách ly trên địa bàn thành phố với trên 2.000 chuyến xe an toàn tuyệt đối; tổ chức cách ly hơn 23.000 công dân bảo đảm chặt chẽ. Bộ Tư lệnh cũng chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện, thị xã phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát 577 cơ sở cách ly tập trung, với trên 118.000 chỗ...

“Giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thời gian tới, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn đóng quân bằng các việc làm cụ thể, như: Tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giúp đỡ gia đình chính sách, tham gia phòng, chống lụt bão; phòng, chống dịch…”, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẳng định.

Quán triệt tinh thần trên, Trung tá Ngô Hoàng Giang, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức chia sẻ: “Ban Chỉ huy quân sự huyện sẽ tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của địa phương xây dựng tình đoàn kết quân dân, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới”.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, lực lượng vũ trang Thủ đô đã phát huy tốt công tác dân vận, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân vững chắc”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấm tình quân dân Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.