Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vừa bảo đảm kỷ cương, vừa giữ môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi

Hà Vũ - Ảnh: Viết Thành| 11/05/2022 10:46

(HNMO) - Sáng 11-5, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 4 đã tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai, huyện Gia Lâm trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính tại trụ sở HĐND, UBND quận Hoàng Mai và kết nối với 37 điểm cầu huyện Gia Lâm; các phường, xã, thị trấn thuộc hai địa phương.

Tham dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Trung tướng - Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Hải Trung; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, quận Hoàng Mai, huyện Gia Lâm...

Nhiều kiến nghị về đất đai, đô thị

Mở đầu, đại biểu Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội) đã báo cáo nhanh về dự kiến nội dung kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV và tổng hợp trả lời của các bộ, ngành, thành phố Hà Nội về ý kiến, kiến nghị của cử tri hai địa phương trong kỳ tiếp xúc trước.

Đáng chú ý, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra trong 21 ngày (từ ngày 23-5 đến 18-6), trong đó có nội dung rất quan trọng liên quan trực tiếp đến Thủ đô Hà Nội, đó là xem xét quyết định chủ trương đầu tư đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Thống nhất với dự kiến chương trình kỳ họp thứ ba, đồng thời ghi nhận sự vào cuộc kịp thời của các đại biểu Quốc hội trong giải quyết kiến nghị cử tri tại các buổi tiếp xúc trước đó, cử tri quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm đánh giá cao kết quả phòng, chống dịch Covid-19, thiết lập trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển nhanh về kinh tế - xã hội của thành phố.

Cử tri phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) phát biểu ý kiến.

Nêu các kiến nghị cụ thể, cử tri hai quận, huyện quan tâm đến công tác đầu tư công, quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị, tăng cường kết nối hạ tầng giao thông... Cử tri Nguyễn Hữu Cảnh (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) cho biết, Khu đô thị Linh Đàm đã triển khai hơn 20 năm, nhưng còn nhiều ô đất quây tôn, bỏ không. Ông kiến nghị thành phố rà soát kỹ toàn bộ các dự án thành phần của Khu đô thị Linh Đàm, nhất là các ô đất trống để thu hồi, chuyển đổi công năng sang công trình công cộng.

Cử tri Trịnh Văn Thành (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) phản ánh, theo quy hoạch, trên địa bàn quận Hoàng Mai có 86 ô đất có chức năng bãi đỗ xe và 1 phần bãi đỗ xe, tuy nhiên, hiện chỉ có 5 ô được triển khai, 18 ô đang thực hiện, 63 ô chưa có nhà đầu tư. Trước nhu cầu điểm đỗ xe ngày càng lớn, cử tri kiến nghị thành phố chỉ đạo có cơ chế phù hợp, hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư.

Cử tri phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) phát biểu ý kiến.

Cử tri Đào Bá Vinh (xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm) kiến nghị thời hạn cho thuê đất công ích do UBND xã quản lý hiện nay không quá 3 năm, do vậy không thu hút được đầu tư, nên đề nghị thành phố kiến nghị với Trung ương xem xét tăng thời gian lên từ 10-20 năm...

Phải đi đến tận cùng vấn đề

Sau khi nghe Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải trao đổi, giải đáp một số kiến nghị của cử tri, thay mặt các đại biểu Quốc hội phát biểu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri hai địa phương; khẳng định đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ báo cáo với Quốc hội và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết để trả lời cử tri.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu làm rõ một số ý kiến của các cử tri.

Thông tin về tình hình thành phố, đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là nghị quyết rất quan trọng, nêu nhiều nội dung cụ thể như xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô xong trước năm 2027; triển khai thi công đường Vành đai 5 trước năm 2030; xây dựng sân bay thứ hai của Thủ đô; phát triển thành phố trong thành phố gồm thành phố phía Bắc gồm các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và thành phố phía Tây là khu vực Xuân Mai, Hòa Lạc...

Về kinh tế - xã hội, đây là năm đầu tiên mà chỉ sau 4 tháng đầu năm, thành phố đã thu ngân sách đạt hơn 50% dự toán năm. Hiện nay, thành phố đã đang triển khai mạnh chủ trương tăng cường đầu tư vào 3 lĩnh vực gồm giáo dục, y tế và bảo tồn, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử; tập trung giải quyết những bất cập, khơi thông các nguồn lực phát triển như việc rà soát, xử lý các dự án treo, quỹ đất liên quan đến các dự án BT (xây dựng - chuyển giao); nâng cấp công tác quản lý đô thị, nhất là rà soát để tổ chức khai thác các diện tích tầng 1 các khu chung cư tránh lãng phí; giải quyết các vấn đề liên quan đến các công trình xây dựng được báo chí nêu như số 61 Trần Phú, số 84 Láng Hạ...

“Tất cả phải được thực hiện trên tinh thần vừa bảo đảm kỷ cương, vừa giữ môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút nhà đầu tư”, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nói.

Đề cập bối cảnh, tình hình, những khó khăn thách thức đặt ra cho thành phố trong năm 2022, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh 8 nhiệm vụ cần được cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn thành phố quan tâm, thực hiện.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Trong đó, trước hết, các cấp, ngành phải khẩn trương quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị khóa XIII; tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành 22 chỉ tiêu chủ yếu phát triển của thành phố năm 2022, trong đó GRDP tăng 7 - 7,5%...

Song song với việc triển khai thực hiện chủ trương đẩy mạnh đầu tư vào 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa; đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, Bí thư Thành ủy lưu ý các quận, huyện phải thực hiện nghiêm các chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn; tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai theo quy định; giao cho địa phương rà soát, xử lý phải gắn với kiểm tra, đôn đốc thường xuyên để đi đến tận cùng vấn đề.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, đông người...

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức 15 môn thi đấu, bảo đảm an ninh, an toàn, vì một SEA Games thành công tốt đẹp, an toàn, để lại ấn tượng sâu đậm trong bạn bè quốc tế.

Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo quận Hoàng Mai cần tập trung xây dựng thành quận trung tâm, động lực phát triển khu vực phía Nam thành phố; huyện Gia Lâm hoàn thiện các tiêu chí lên quận theo hướng văn minh, bền vững, phấn đấu lên quận chậm nhất vào năm 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vừa bảo đảm kỷ cương, vừa giữ môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.