Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tháng Năm về bên Bác

Viết Thành| 19/05/2019 07:36

(HNM) - Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), những ngày tháng Năm này, kiều bào ta ở nước ngoài, đồng bào từ khắp mọi miền Tổ quốc và du khách quốc tế đã về Thủ đô, vào Lăng viếng Bác, tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh. Về bên Người, mỗi người dân, mỗi du khách đều dâng trào những tình cảm sâu đậm, niềm tự hào và lòng kính yêu, biết ơn vô hạn với Bác Hồ kính yêu.  

Đoàn đại biểu cán bộ công đoàn, công nhân giỏi Thủ đô đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công dâng Bác.

Học sinh Trường THCS Phượng Cách (huyện Quốc Oai)tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Sự háo hức của cô, trò Trường Mầm non Tân Hội (huyện Đan Phượng).

Hàng nghìn người xếp hàng ngay từ sáng sớm để vào Lăng viếng Bác.

Du khách trong nước, quốc tế tham quan Nhà sàn Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch.

Thiếu nhi Thủ đô thích thú khi được tận tay cho cá ăn tại Ao cá Bác Hồ trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cô và trò Trường Mầm non Vườn trẻ thơ (phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) chiêm ngưỡng tượng Bác Hồ bằng đồng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Vẻ trang nghiêm trên khuôn mặt các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với họ, đây là nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nhiều du khách trong nước, quốc tế đã ghi lại những cảm tưởng bày tỏ lòng tôn kính, tình cảm thiêng liêng với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tháng Năm về bên Bác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.