Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội đẩy mạnh hợp tác phát triển toàn diện với tỉnh Bắc Ninh

Hương Ly - Ảnh: Viết Thành| 25/05/2019 10:30

(HNMO) - Sáng 25-5, tại tỉnh Bắc Ninh, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp tổ chức hội nghị kết nối, hợp tác, phát triển.


Tham dự hội nghị, về phía thành phố Hà Nội còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố.

Về phía tỉnh Bắc Ninh còn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị


Phát biểu mở đầu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội toàn diện mà thành phố Hà Nội đã đạt được thời gian qua, đồng thời thông tin về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí khẳng định, có được những kết quả này, ngoài nỗ lực của tỉnh Bắc Ninh, còn nhờ sự hợp tác, chia sẻ mọi mặt của các địa phương trong cả nước, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội. Chân thành cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã luôn quan tâm, chia sẻ, hợp tác với tỉnh Bắc Ninh trong những năm qua, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh tin tưởng, cuộc làm việc sẽ đưa việc hợp tác giữa hai địa phương có thêm bước tiến mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung mạnh mẽ của mỗi bên.

Báo cáo kết quả hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua và định hướng những năm tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, những năm qua, Hà Nội và Bắc Ninh đã thực hiện các nội dung hợp tác, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội, phù hợp với thế mạnh của mỗi địa phương...

Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh đã đẩy mạnh hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản mới của Trung ương, nhằm xây dựng hệ thống chính trị hai tỉnh, thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong phát triển kinh tế, hai địa phương đã tích cực hỗ trợ, giúp nhau tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thường niên; trao đổi thông tin, cơ chế chính sách, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hợp tác, đầu tư sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa mà hai bên có thế mạnh. Hà Nội và Bắc Ninh cũng đã tổ chức hội nghị giao thương kết nối cung cầu hàng hóa; đẩy mạnh hợp tác về quản lý nhà nước trong phát triển điện năng, tiết kiệm năng lượng và sản xuất, tiêu dùng xanh.

Hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch, hai địa phương đã xây dựng các chương trình, tour, tuyến du lịch liên tỉnh giữa Hà Nội và Bắc Ninh, Hà Nội - Bắc Ninh - Bắc Giang - Lạng Sơn; đặc biệt là tuyến du lịch lễ hội tâm linh, tham quan các làng nghề truyền thống, sinh thái làng quê...

Hà Nội và Bắc Ninh cũng đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới khảo sát 3 làng nghề (Phong Khê, Văn Môn, Phú Lâm), chuẩn bị triển khai dự án lập kế hoạch quản lý chất lượng không khí tại thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh...

Cùng với đó, hai địa phương đã phối hợp thực hiện các thỏa thuận hợp tác về phòng, chống dịch bệnh và kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm, sản phẩm động vật; phối hợp mở các tuyến xe buýt phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân hai địa phương. Lĩnh vực giáo dục, y tế cũng được hai địa phương hợp tác chặt chẽ.

Tuy nhiên, kết quả hợp tác vẫn chưa tương xứng với lợi thế về khoảng cách địa lý và thế mạnh của hai địa phương, trong đó chưa phát huy được các lĩnh vực thế mạnh về khoa học - công nghệ, xúc tiến đầu tư, nông nghiệp, du lịch, thương mại...

Đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực

Dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Trung Hải và đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy hợp tác, phát triển trên các lĩnh vực trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị.


Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh, đây là kết quả phát triển rất ấn tượng, qua đó khẳng định rõ vai trò, vị thế của Bắc Ninh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Ghi nhận những kết quả phối hợp giữa các sở, ngành, đoàn thể hai địa phương, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị, thời gian tới, các đơn vị chức năng cần phát huy những kết quả hợp tác bền chặt vốn có, đẩy mạnh giao lưu hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh, thành phố. Trên từng lĩnh vực, cần xây dựng kế hoạch hợp tác chi tiết nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương.

Ban Thường vụ hai Tỉnh, Thành ủy sẽ khuyến khích, tạo điều kiện để các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các sở, ngành, doanh nghiệp hai địa phương tăng cường gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trên các lĩnh vực công tác; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hợp tác bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, hai bên sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng trong việc cụ thể hóa nội dung hợp tác, phát huy những lợi thế về khoảng cách địa lý và giao thông thuận lợi…

Trân trọng cảm ơn những tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã dành cho tỉnh Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến mong muốn, thời gian tới, hai tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác bền chặt, qua đó giúp hai địa phương đạt được những bước phát triển mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao tiền hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.


Dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã trao tặng tỉnh Bắc Ninh 3 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

* Trước đó, Đoàn công tác thành phố Hà Nội do Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh làm lễ dâng hương tại đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt (xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên của đền thờ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đẩy mạnh hợp tác phát triển toàn diện với tỉnh Bắc Ninh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.