Theo dõi Báo Hànộimới trên

HĐND thành phố Hà Nội tiếp tục giám sát, khảo sát chuyên đề

Tuấn Việt| 30/05/2019 15:58

(HNMO) - Ngày 30-5, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội đã làm việc với huyện Chương Mỹ để khảo sát công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa...

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội khảo sát tại đình làng Tiến Tiên, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ.


Trên địa bàn huyện Chương Mỹ có 374 di tích lịch sử văn hóa (167 di tích được xếp hạng). Huyện hiện có 1 nhà thi đấu cấp huyện; 2 nhà văn hóa cấp xã; 28 sân vận động cấp xã và hơn 200 nhà văn hóa, khu thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng cấp thôn, xóm, khu phố. Đến nay, Chương Mỹ đã, đang tiến hành tu bổ, tôn tạo 17 di tích với tổng kinh phí hơn 58 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và xã hội hóa.

Tuy nhiên, huyện còn hơn 60% di tích lịch sử văn hóa bị xuống cấp; ngân sách dành cho đầu tư, tu bổ, tôn tạo của địa phương rất khó khăn. Cùng với đó, các thiết chế văn hóa, thể dục - thể thao từ huyện đến cơ sở còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân.

Đoàn khảo sát đề nghị huyện Chương Mỹ tăng cường quản lý, kiểm kê, đánh giá hiện trạng di tích, cổ vật để tránh hiện tượng xâm lấn, xâm hại di tích; đồng thời không đưa hiện vật chưa được cấp có thẩm quyền đồng ý vào di tích. Đặc biệt, huyện cần quan tâm, tập trung đầu tư đủ các thiết chế văn hóa - thể thao từ huyện đến cơ sở, nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

* Cùng ngày, Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội đã giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công chứng tại Phòng Công chứng số 4 trực thuộc Sở Tư pháp (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân).

Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội giám sát tại Phòng Công chứng số 4.


Trưởng phòng Công chứng số 4 Đặng Mạnh Tiến cho biết, khó khăn lớn nhất của đơn vị là thực hiện việc chuyển đổi thành văn phòng công chứng theo chủ trương của thành phố còn chậm. Nguyên nhân là do việc xác định giá chuyển đổi chưa cụ thể, rõ ràng, dẫn đến một số cán bộ, viên chức chưa đồng tình.

Đoàn giám sát đề nghị Phòng Công chứng số 4 làm rõ những bất cập, vướng mắc khi thực hiện chủ trương chuyển đổi thành văn phòng công chứng; đề xuất các giải pháp cụ thể về cơ chế, chính sách với thành phố, nhằm sớm thực hiện chủ trương chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp nhà nước sang mô hình xã hội hóa, hoạt động như doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
HĐND thành phố Hà Nội tiếp tục giám sát, khảo sát chuyên đề

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.