Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế

Theo Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)| 10/06/2019 21:17

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh cần huy động tốt mọi nguồn lực cho nhiệm vụ đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng để đẩy nhanh tiến trình phát triển địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)


Chiều 10-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo một số bộ, ngành đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế để cho ý kiến tháo gỡ một số khó khăn triển khai các dự án kinh tế-xã hội trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Năm tháng đầu năm 2019, các lĩnh vực kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục đà phát triển tích cực. Tổng thu ngân sách ước đạt gần 3.240 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) tăng 6,87% so với cùng kỳ. Trong đó, đáng chú ý du lịch dịch vụ tăng 6,37%.

Tổng lượng khách đến tỉnh năm tháng đầu năm 2019 ước đạt hơn 2,11 triệu lượt khách, tăng 6,8% so cùng kỳ; khách quốc tế đạt hơn 1 triệu lượt người, tăng 14,5%. Tổng lượng khách lưu trú tăng 9,8%. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 1.930 tỷ đồng, tăng 1,7%.

Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị "Phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên" do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì; tổ chức thành công Festival nghề truyền thống Huế lần thứ 8 năm 2019.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành tạo điều kiện để địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá, kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm tháng đầu năm của Thừa Thiên-Huế là khá toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là thu ngân sách.

Thủ tướng nêu rõ, Thừa Thiên-Huế là địa phương có mức chênh lệch giàu nghèo thấp nhất trong khu vực Bắc Trung Bộ. Ngoài ra, tỉnh cũng chú trọng công tác hỗ trợ, chăm sóc, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các huyện, xã nghèo. Tại Thừa Thiên-Huế cũng xuất hiện một số mô hình, cách làm mới hiệu quả cao trong phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)


Thủ tướng đánh giá, trong hoạt động du lịch, Thừa Thiên-Huế đã xây dựng được cơ chế kết nối hiệu quả, liên tỉnh, liên vùng; công tác bảo vệ môi trường đạt kết quả tích cực, nhất là việc bảo vệ chất lượng nước các dòng sông.

Tuy vậy, Thủ tướng cũng chỉ ra một số bất cập, hạn chế của địa phương giàu tiềm năng văn hóa, du lịch này, đó là quy mô kinh tế còn nhỏ, GDP bình quân đầu người còn thấp, GRDP năm tháng đầu năm tăng chưa đạt kế hoạch đề ra; chưa xuất hiện những yếu tố động lực tăng trưởng mới tại địa phương.

Đặt câu hỏi vì sao Thừa Thiên-Huế là một trong những địa phương đi đầu trong cải cách hành chính nhưng chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công chưa tương xứng, Thủ tướng đề nghị tỉnh rà soát, khắc phục tình trạng này.

Thủ tướng chỉ đạo địa phương cần rà soát quy hoạch đáp ứng với yêu cầu phát triển mới, phù hợp với tiêu chí thành phố xanh, hiền hòa, lấy sông Hương, núi Ngự làm điểm nhấn. Quy hoạch cũng phải hướng tới phát triển đời sống văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, duy trì môi trường sống tốt cho quy hoạch và phát triển.

Thủ tướng đề nghị, lãnh đạo tỉnh cần huy động tốt mọi nguồn lực cho nhiệm vụ đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng để đẩy nhanh tiến trình phát triển địa phương.

Bên cạnh đó, Thủ tướng mong muốn Thừa Thiên-Huế cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện đội ngũ cán bộ, công chức; chú trọng phát triển giáo dục, đào tạo phục vụ phát triển kinh tế và du lịch, nhất là đào tạo tiếng Anh cho cộng đồng; gìn giữ, duy trì và xây dựng hình ảnh người dân Huế thân thiện, hiếu khách.

Thủ tướng đề nghị tỉnh tập trung hoàn thành Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 48-KL/TƯ của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên-Huế và đô thị Huế đến năm 2020, trình Bộ Chính trị trong quý III-2019.

Tỉnh cũng cần đi đầu về thực hiện Cuộc vận động phòng, chống rác thải nhựa, bỏ thói quen sử dụng túi nilông; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn...

Cũng tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo các bộ, ngành đóng góp ý kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận và giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành xem xét, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho Thừa Thiên-Huế triển khai một số dự án, công trình kinh tế-xã hội quan trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.