Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri kiến nghị có chế tài nghiêm khắc đối với các vi phạm về môi trường

Tuấn Việt - Hà Phong - Khánh Thu| 14/06/2019 17:18

(HNMO) - Ngày 14-6, các tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 5, 7, 8, 29, 30 đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố khóa XV.


Cử tri các quận, huyện đánh giá cao những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng qua của thành phố, nhất là hoạt động thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; thu hút khách du lịch; cải thiện môi trường đầu tư; thu hút vốn đầu tư nước ngoài… Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị thành phố tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân không xả rác bừa bãi; giám sát chặt chẽ và có chế tài nghiêm khắc đối với vi phạm về môi trường các hồ; nâng mức bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho người dân; thành lập tổ dân phố trong các khu chung cư cao tầng, khu đô thị mới...

Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ.


Đáng lưu ý, cử tri quận Tây Hồ kiến nghị HĐND thành phố tăng cường giám sát các sở, ngành chức năng trong việc tham mưu cho UBND thành phố đầu tư các công trình công cộng. Nguyên nhân là do hiện nay,  thủ tục thực hiện một số dự án trùng tu, tôn tạo di tích còn rườm rà, triển khai chậm, gây lãng phí. Trong thi công các dự án điện, nước, giao thông, các ngành cần phối hợp đồng bộ, hoàn trả mặt đường bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị…


Cử tri quận Hoàng Mai kiến nghị thành phố sớm thành lập tổ dân phố ở khu chung cư Times City...

Cử tri quận Thanh Xuân phản ánh tình trạng tranh chấp trong quản lý, sử dụng nhà chung cư, do chủ đầu tư cố tình chiếm dụng quỹ bảo trì tòa nhà hoặc bàn giao quỹ nhỏ giọt; nhà sinh hoạt cộng đồng bị thiếu về diện tích và số lượng so với quy định; hệ thống phòng cháy, chữa cháy xuống cấp, không bảo đảm quy định, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Cử tri kiến nghị thành phố sớm đề xuất với các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư sát thực tiễn hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri kiến nghị có chế tài nghiêm khắc đối với các vi phạm về môi trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.