Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm

Tuấn Việt| 18/06/2019 15:05

(HNMO) - Chiều 18-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đại biểu HĐND thành phố (tổ đại biểu số 2) đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố khóa XV.

Quang cảnh hội nghị.


Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND thành phố đã báo cáo về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố; kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; báo cáo trả lời một số kiến nghị của cử tri quận Hoàn Kiếm trước và sau kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố.

Tại kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố dự kiến sẽ xem xét, thông qua 13 nghị quyết chuyên đề. Trong đó có Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về "Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức" và cải cách hành chính trên toàn thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay”; Nghị quyết về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội năm học 2019-2020; Nghị quyết về cơ chế, định mức chi đối với một số lĩnh vực kinh tế - xã hội theo quy định, hướng dẫn mới của các bộ, ngành trung ương.

HĐND thành phố cũng sẽ xem xét, ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa các quận: Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm; Nghị quyết về phê duyệt danh mục cơ sở nhà đất phải di dời theo quy hoạch hoặc do ô nhiễm môi trường; Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch hệ thống cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Cử tri quận Hoàn Kiếm bày tỏ phấn khởi và đánh giá cao sự đổi mới tích cực, quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố thời gian qua. Qua đó, thành phố đã đạt được những kết quả đáng khích lệ về phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2019, nhất là hoạt động thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thu hút vốn đầu tư nước ngoài...

Nhiều cử tri quận Hoàn Kiếm kỳ vọng, kỳ họp HĐND thành phố tới đây sẽ ban hành những chính sách mới, để tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là trên các tuyến phố, tuyến đường, nút giao thông, góp phần giảm ùn tắc giao thông.

Cử tri Phạm Mai Phương (phường Hàng Bạc) kiến nghị, HĐND thành phố tăng cường giám sát công tác bảo vệ môi trường, thực hiện văn minh đô thị; thành phố xây dựng thêm các bãi đỗ xe tĩnh; chỉ đạo xử lý rác thải, khơi thông cống rãnh, sông ngòi, ao, hồ, trong đó việc lát đá vỉa hè cần bảo đảm độ bền vững, lâu dài.

Đề cập công tác quy hoạch, cử tri Nguyễn Văn Cảo (phường Hàng Bồ) cho rằng, việc quản lý quy hoạch trên địa bàn thành phố chưa chặt chẽ; thường xuyên thay đổi, điều chỉnh bổ sung nên thiếu tính đồng bộ, không tương thích (điển hình như tòa nhà 8B Lê Trực)... 

Để khắc phục vấn đề này, cử tri kiến nghị thành phố tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, thực hiện theo đúng Luật Quy hoạch, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Thủ đô. Cử tri mong muốn thời gian tới, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch Thủ đô, với tầm nhìn xa hơn, rộng hơn, hiệu quả hơn; kiên quyết không để xảy ra tình trạng phá vỡ quy hoạch, can thiệp để thay đổi quy hoạch.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.


Trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Liên quan đến kiến nghị mở thêm các bãi đỗ xe tĩnh ở phụ cận không gian đi bộ, đồng chí Nguyễn Đức Chung cho biết, sau 3 năm thực hiện, thành phố sẽ tổng kết, đánh giá tác động đối với đời sống người dân, sẽ có cách tổ chức hiệu quả hơn trong thời gian tới. 

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị quận Hoàn Kiếm tổ chức lấy ý kiến người dân các phố lân cận phố đi bộ để nắm bắt nhu cầu. “Việc tổ chức bãi đỗ xe còn bất cập, thành phố đã khảo sát khu đất ở phố Trần Quang Khải (điểm cây xăng) có diện tích lớn để xem xét làm bãi đỗ xe. Địa điểm này chỉ cách phố đi bộ hơn 300 mét nên tiện lợi cho người dân”, Chủ tịch UBND thành phố cho biết thêm.

Về quy hoạch hai bên bờ sông Hồng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội đã kêu gọi xã hội hóa và nguồn lực của thành phố để xây dựng quy hoạch. Tuy nhiên, thành phố cần phê duyệt quy hoạch phân lũ trước, vì thế UBND thành phố sẽ hoàn thiện đồ án, để trình HĐND thành phố xem xét trong 2019. Theo đồng chí Nguyễn Đức Chung, thành phố sẽ quy hoạch hai bờ sông theo hướng đê kết hợp với đường giao thông, bảo đảm an toàn ở mức báo động lũ cấp 3 trong 500 năm.

Để giảm ùn tắc giao thông, đồng chí Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đã mời các chuyên gia trong và ngoài nước rà soát tất cả các tuyến đường. Thành phố đã có giải pháp xén dải phân cách để mở rộng các tuyến đường. Về công tác điều chỉnh quy hoạch, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, thành phố không điều chỉnh quy hoạch theo lợi ích nhóm hay lợi ích của nhà đầu tư, việc điều chỉnh quy hoạch thời gian qua để tối ưu cho quá trình quản lý.

Đối với sai phạm ở công trình 8B Lê Trực, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, thành phố đã yêu cầu các đơn vị khác trưng cầu giám định và cương quyết cưỡng chế tất cả phần sai phạm. “Để bảo đảm kỷ cương phép nước, nếu phải đập cả tòa nhà cũng phải làm”, đồng chí Nguyễn Đức Chung khẳng định.

*Cùng ngày, các tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử số 3, 17, 20, 24, 26 đã tiếp xúc cử tri các quận, huyện: Đống Đa, Hoài Đức, Phú Xuyên, Gia Lâm, Quốc Oai nhằm báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố khóa XV.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri này, nhiều ý kiến cử tri kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn; làm tốt công tác quản lý đất đai, giải quyết tồn đọng về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, xây dựng điểm trung chuyển rác thải… 

Cử tri huyện Phú Xuyên kiến nghị thành phố đầu tư xây dựng điểm công nghiệp làng nghề; sửa chữa đường, kè đê sông Hồng, sông Lương. Cử tri huyện Hoài Đức  kiến nghị thành phố chỉ đạo các ngành chức năng đẩy nhanh việc nạo vét, xử lý ô nhiễm sông Đáy; sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường đã xuống cấp, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Bên cạnh đó, cử tri một số quận, huyện kiến nghị thành phố chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra các dự án đang triển khai trên địa bàn, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.