Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng quà đối tượng chính sách tại tỉnh Bến Tre

Thành Tâm| 21/06/2019 16:06

(HNMO) - Chiều 21-6, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Xoàn (sinh năm 1935, trú tại xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre).

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Xoàn.


Tham gia đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung thăm hỏi sức khỏe Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Xoàn cùng gia đình, bày tỏ sự trân trọng, tri ân những đóng góp của gia đình trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc; kính chúc mẹ Võ Thị Xoàn mạnh khỏe, sống vui.


Cùng ngày, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy đã đến thăm, tặng quà thương binh hạng 1/4 Đào Văn Hồng (sinh năm 1942, trú tại xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam). Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ sự khâm phục trước những đóng góp, hy sinh của ông Đào Văn Hồng trong chiến đấu; chúc ông mạnh khỏe, sống vui vẻ, tiếp tục đóng góp vào các phong trào của địa phương.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thăm, tặng quà thương binh hạng 1/4 Đào Văn Hồng.


Tại tỉnh Bến Tre, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và các đồng chí trong Đoàn công tác đã trao tặng 30 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 30 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng quà đối tượng chính sách tại tỉnh Bến Tre

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.