Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 10.000 người sẽ tham gia mít tinh kỷ niệm 20 năm Hà Nội được công nhận là "Thành phố Vì hòa bình"

Mai Hoa| 09/07/2019 19:01

(HNMO) - Chiều 9-7, tại Hà Nội, trong cuộc giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông về các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành phố Hà Nội đón nhận danh hiệu "Thành phố Vì hòa bình" (16/7/1999 - 16/7/2019).

Quang cảnh hội nghị giao ban báo chí.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bùi Thị Thu Hiền, kỷ niệm 20 năm Hà Nội đón nhận danh hiệu "Thành phố Vì hòa bình", thành phố sẽ tổ chức trọng thể Lễ mít tinh kỷ niệm vào 7h ngày 13-7 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ (khu vực Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội), huy động sự tham gia của hơn 10.000 người đi bộ Vì hòa bình kết hợp lễ hội đường phố với các khối: Khối dân gian, khối làng nghề, khối thể dục nghệ thuật, nghệ thuật đương đại..., nhằm tạo nên bức tranh màu sắc về Hà Nội - nơi hội tụ văn hóa, Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, điểm đến của sự hợp tác, hữu nghị và hòa bình.

Cùng với đó, "Ngày hội văn hóa hòa bình" sẽ được tổ chức từ ngày 13 đến 14-7, bao gồm hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao như: Trình diễn nghệ thuật từ 20h ngày 13-7 đến 22h ngày 14-7 tại Sân khấu Vườn hoa Lý Thái Tổ, Sân khấu khu vực đền Bà Kiệu và không gian Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm; tổ chức Làng Hữu nghị tại khu vực không gian phố Lê Thạch với sự tham gia của các tổ chức quốc tế, các đại sứ quán, giới thiệu văn hóa, trưng bày sản phẩm của các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Palestine, Panama...

Ngoài ra, không gian văn hóa - ẩm thực Hà Nội và tỉnh Quảng Nam cũng được tổ chức tại Cung Thiếu nhi Hà Nội dịp này, giới thiệu các món tiêu biểu như phở, chả cá, bánh cuốn, bê thui, mì Quảng, cao lầu, cơm gà...

Đáng chú ý, trong dịp cuối tuần này còn diễn ra một số hoạt động khác, bao gồm: Triển lãm ảnh chuyên đề "Vì một Hà Nội thanh lịch, văn minh", khai mạc vào 17h ngày 12-7, trưng bày đến hết ngày 12-8 tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội); hội thảo "Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình - 20 năm hội nhập và phát triển", được tổ chức vào 14h ngày 13-7 tại khách sạn Melia (Hà Nội)...

Trao đổi với báo giới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Xuân Hà nhấn mạnh, 20 năm qua là một chặng đường Hà Nội không ngừng nỗ lực chuyển mình, không chỉ là thành phố năng động, mà còn tạo dựng được môi trường sống yên bình, cởi mở, phát triển, chung tay góp sức vì một thế giới hòa bình, nền tảng vững chắc cho tương lai, giải quyết tốt những bất cập phát sinh trong quá trình đô thị hóa, đề cao giá trị văn hóa, giáo dục, cải thiện cuộc sống con người.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm 20 năm Hà Nội đón nhận danh hiệu "Thành phố Vì hòa bình", yêu cầu đặt ra đối với các cấp, ngành và toàn thể nhân dân là nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phát huy giá trị Hà Nội nghìn năm văn hiến, nếp sống thanh lịch của người Tràng An, phát triển Thủ đô gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, tô thêm nét đặc sắc riêng có của Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 10.000 người sẽ tham gia mít tinh kỷ niệm 20 năm Hà Nội được công nhận là "Thành phố Vì hòa bình"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.