Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Hưng Yên

Theo Mai Ngoan (TTXVN)| 12/07/2019 22:33

Ngày 12-7, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên. Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ tham dự cuộc làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Xuân Tuyên, từ đầu năm 2018 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra, giám sát 24 tổ chức đảng, 72 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra 3 tổ chức đảng, 14 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát theo chuyên đề 57 đảng viên, 21 tổ chức đảng. Công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc; không phải xử lý trường hợp nào là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng. 

Tỉnh ủy cũng chỉ đạo Ban Nội chính đưa vào diện theo dõi, đôn đốc 15 vụ án, vụ việc; đến nay đã xét xử xong 9 vụ án. Toàn tỉnh đã triển khai gần 500 cuộc thanh tra hành chính, kiến nghị xử lý về kinh tế trên 70 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 45 tập thể, 13 cá nhân. Cơ quan điều tra đã khởi tố 42 vụ với 125 bị can; truy tố 36 vụ, xét xử 32 vụ.  

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng cho biết, thời gian qua, khi xảy ra một số vụ việc vi phạm, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo xử lý nghiêm. Trong đó, một số vụ việc ở các huyện như Văn Lâm, Mỹ Hào, Ân Thi, Phù Cừ, khi mới phát hiện dấu hiệu vi phạm, tỉnh đã kịp thời xử lý hành chính trước khi chuyển cơ quan chức năng điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật. Việc giải quyết trên tinh thần nghiêm túc, mang tính tuyên truyền giáo dục, tạo niềm tin trong nhân dân, tránh để xảy ra khiếu kiện phức tạp ở địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tại Hưng Yên. Trong đó, tỉnh đã chọn ra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực để phòng ngừa, như tăng cường công khai để người dân, cán bộ dễ giám sát, phát hiện; xử lý nghiêm khắc, đúng người các vụ việc tham nhũng trên địa bàn, có tính răn đe, giáo dục cao. 

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị Tỉnh ủy, các ngành trong khối nội chính của Hưng Yên tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới, coi trọng việc thanh, kiểm tra, thi hành kỷ luật. Xử lý các vụ án tham nhũng cần nghiêm khắc, đúng quy định phát luật nhưng phát huy được tính nhân văn, giáo dục các đối tượng khác không vi phạm. Đồng thời, tỉnh cần tăng cường xử phạt hành chính, khắc phục hậu quả các vụ án tham nhũng do cá nhân, tổ chức gây ra. 

Tiếp thu các ý kiến của Đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ khẳng định, Tỉnh ủy Hưng Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp về phòng, chống tham nhũng cụ thể, thiết thực; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, công khai, minh bạch. Tỉnh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; không chủ quan trong công tác phòng, chống tham nhũng. Trong đó, công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào một số lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như quản lý đất đai, khoáng sản, đầu tư xây dựng, công tác cán bộ...; quyết liệt xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm cũ, nắm chắc tình hình cơ sở để ngăn chặn kịp thời các dấu hiệu vi phạm từ ban đầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Hưng Yên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.