Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần sự bình đẳng về cơ hội trong xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số

Hiền Thu| 17/07/2019 19:07

(HNMO) - Chiều 17-7, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương và Bộ Nội vụ đã tổ chức hội thảo “Xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội thảo.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Báo cáo của Bộ Nội vụ về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số cho biết, thời gian qua, 50.969 lượt người đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ; 22.229 lượt người được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước và 10.516 lượt người được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về tin học văn phòng... 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn những hạn chế: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức thiếu cụ thể đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số chưa tương xứng với tỷ lệ dân số là người dân tộc thiểu số...

Tại hội thảo, đại diện các ban, ngành, địa phương đã nêu tình hình thực tế tại địa phương, đồng thời kiến nghị Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Bộ Nội vụ một số vấn đề để thực hiện tốt hơn việc xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số.

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, số huyện, xã có đồng bào dân tộc sinh sống khá lớn. Tuy nhiên, chính sách với khu vực này vẫn dàn trải và cần có giải pháp giải quyết tốt hơn.

Theo Trưởng ban Dân vận Trung ương, tới đây khi tính toán số cán bộ là người dân tộc thiểu số làm việc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ căn cứ trên tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số để có tính toán hợp lý hơn.

Đáng chú ý, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, phải có chính sách đặc thù để thúc đẩy các mục tiêu của Đảng đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nhanh hơn. Đồng chí cho rằng, bình đẳng về cơ hội rất quan trọng.

“Hãy cho đồng bào dân tộc thiểu số cơ hội để bình đẳng chứ không phải mãi là chính sách ưu tiên”, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần sự bình đẳng về cơ hội trong xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.