Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sáng tạo, hiệu quả trong triển khai phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

Nguyên Hoa - Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 04/10/2019 09:36

(HNMO) - Sáng 4-10, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua giai đoạn 2014-2019 và đề ra phương hướng giai đoạn 2019-2024.

Quanh cảnh đại hội.

Dự đại hội có Thượng tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thành phố qua các thời kỳ; đại diện các tướng lĩnh quân đội; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và hơn 300 hội viên tiêu biểu của Hội Cựu chiến binh thành phố.      

5 năm qua (2014-2019), Hội Cựu chiến binh thành phố triển khai phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và 4 đề án của Ban Chấp hành nhiệm kỳ V, VI. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XI), các cấp hội đã chủ động tổ chức thực hiện, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm đưa phong trào thi đua có chuyển biến mạnh cả bề rộng và chiều sâu.

Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh thành phố luôn đổi mới về hình thức, nội dung và phương thức hoạt động, tạo ra những nhân tố và mô hình thi đua mới với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, thực sự trở thành động lực quan trọng khích lệ, động viên mọi tập thể, cá nhân phát huy tính năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn hội.

Các đại biểu dự đại hội.

Nổi bật là cựu chiến binh thành phố tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị Thủ đô; tăng cường đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và hoạt động tình nghĩa; tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia có trách nhiệm và hiệu quả các phong trào, cuộc vận động của trung ương và thành phố... Tuyệt đại đa số cán bộ, hội viên luôn giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Các đơn vị có thành tích tiêu biểu nhiều năm vẫn giữ vững và phát huy tốt, như Hội Cựu chiến binh các quận, huyện, thị xã: Ba Đình, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Gia Lâm, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thường Tín, Ba Vì, Sơn Tây... Một số đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, đó là Hội Cựu chiến binh các quận, huyện: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy, Long Biên, Thanh Trì, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Hoài Đức, Sóc Sơn, Đông Anh, Chương Mỹ, Mê Linh…

Sau khi nghe các ý kiến tham luận tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố đã đạt được trong triển khai phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

Điểm lại những kết quả toàn diện Thủ đô Hà Nội đạt được thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, những kết quả này là công sức, trí tuệ của cả hệ thống chính trị, của toàn thể nhân dân Thủ đô; trong đó có sự đóng góp quan trọng của cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh từ thành phố đến cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố đã tổ chức và thực hiện nhiều nội dung thi đua nghiêm túc, bài bản, sáng tạo; qua đó đã tạo được sự lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố. Phong trào thi đua của các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố đã cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị của Thủ đô và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở…

Dự báo những năm tới, tình hình quốc tế, khu vực sẽ còn diễn biến phức tạp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố triển khai toàn diện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh việc tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 09/NQ-TƯ của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong tình hình mới” và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Hội Cựu chiến binh thành phố tiếp tục duy trì, giữ vững và phát huy phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; gắn phong trào của hội với các phong trào, cuộc vận động ở địa phương… Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Theo đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, cùng với việc làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của hội viên; các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố phải luôn là lực lượng nòng cốt đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, các cấp hội cần tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng các cấp, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy…; góp phần vào thành công của đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố luôn tin tưởng sâu sắc: Các cựu chiến binh Thủ đô, những người đã từng chiến đấu, hy sinh và cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và Thủ đô, sẽ mãi mãi là những cựu chiến binh gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Thủ đô thân yêu của chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng với các đại biểu dự đại hội.

Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh thành phố đã vinh dự được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019. Ngoài ra, 9 tập thể được Trung ương Hội khen thưởng danh hiệu Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2019; 29 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

Sau khi thống nhất thông qua danh sách Đoàn đại biểu đi dự Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam (gồm 18 đại biểu), đại hội đã thành công tốt đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sáng tạo, hiệu quả trong triển khai phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.