Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri và nhân dân cả nước kiến nghị 5 nhóm vấn đề tới kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV

Hiền Thu| 14/10/2019 13:12

(HNMO) - Sáng 14-10, sau phần khai mạc phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tám của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại phiên họp.

Trình bày dự thảo báo cáo, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả toàn diện về kinh tế - xã hội của đất nước cũng như phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong kiện toàn hệ thống chính trị, tăng cường kiểm soát quyền lực, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; sự đổi mới trong công tác xây dựng pháp luật; hoạt động chất vấn, giải trình của Quốc hội…

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng và kiến nghị tới Quốc hội 5 nhóm vấn đề chủ yếu về: Kinh tế - xã hội; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Trong đó, cử tri kiến nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với những dự án trọng điểm, cấp bách, đồng thời bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát.

Phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục, mức độ ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn, đặc biệt là tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh ở mức đáng báo động; cử tri và nhân dân kiến nghị, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và các địa phương ngăn chặn kịp thời các nguồn gây ô nhiễm môi trường và thông tin kịp thời về tình hình, mức độ ô nhiễm môi trường để người dân chủ động phòng tránh.

Cử tri cũng bày tỏ lo ngại trước tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, liên tiếp xảy ra nhiều vụ giết người, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ với hành vi liều lĩnh, manh động và kiến nghị Bộ Công an, các ngành chức năng, các địa phương có biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm…

Cùng với đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đưa ra 5 kiến nghị gửi tới Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan, chính quyền các cấp.  

Cho ý kiến tại phiên họp, một số ý kiến cho rằng, báo cáo cần bổ sung các nội dung liên quan đến sản xuất nông nghiệp, vấn đề xử lý sai phạm trong thi cử tại Hà Giang...

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tán thành đối với dự thảo báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho rằng việc tổng hợp thành 5 nhóm kiến nghị của cử tri và nhân dân là hợp lý. Đây là những vấn đề lớn của xã hội được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tán thành với 5 nhóm kiến nghị, đề xuất của của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời, đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm chặt chẽ, thống nhất với báo cáo của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri và nhân dân cả nước kiến nghị 5 nhóm vấn đề tới kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.