Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc mừng Giáng sinh Tòa Tổng giám mục Hà Nội

Võ Lâm - Vũ Thủy - Ảnh: Viết Thành| 19/12/2019 17:17

(HNMO) - Chiều 19-12, nhân dịp mùa Giáng sinh 2019, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội (số 40 Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm). Cùng đi có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương.

Trao tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải gửi tới Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên cùng các linh mục, tu sĩ và toàn thể bà con giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, yên vui và hạnh phúc.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội nhân dịp lễ Giáng sinh 2019.

Trò chuyện thân tình với Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vui mừng cho biết, năm 2019, trong bối cảnh nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã hoàn thành 21/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, xác định mục tiêu quan trọng nhất trong phát triển kinh tế - xã hội là nâng cao đời sống nhân dân, thành phố đã cố gắng thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo vượt kế hoạch đề ra.

Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, trong thành quả chung đó, có đóng góp quan trọng của bà con giáo dân Tổng Giáo phận Hà Nội.

Nhấn mạnh năm 2020 thành phố đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức cũng như phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, đồng chí Hoàng Trung Hải mong muốn Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, các vị linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân tiếp tục đồng hành, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Cảm động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên thay mặt các linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân cảm ơn Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và các cấp lãnh đạo thành phố vì không chỉ dành sự quan tâm, hỗ trợ Tòa Tổng Giám mục trong dịp lễ trọng này, mà trong cả năm qua thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn.

Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chúc đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô cùng vui với đồng bào Công giáo một mùa Giáng sinh bình an, hạnh phúc.

* Chiều 19-12, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà Tòa Giám mục giáo phận Bắc Ninh (thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà Tòa Giám mục giáo phận Bắc Ninh.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trân trọng gửi lẵng hoa chúc mừng và lời chúc tốt đẹp tới các vị chức sắc và bà con giáo dân nhân lễ Giáng sinh năm 2019.

Thông tin đến Giám mục Hoàng Văn Đạt, Giám mục chính tòa Giáo phận Bắc Ninh những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của thành phố năm 2019, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, trong thành quả chung đó có sự đóng góp tích cực của các vị chức sắc và bà con giáo dân, trong đó có giáo phận Bắc Ninh đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, hoạt động từ thiện.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn, thời gian tới, giám mục và các linh mục, tu sĩ tiếp tục quan tâm động viên giáo dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nỗ lực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đóng góp tích cực cho sự phát triển địa phương.

Cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của lãnh đạo thành phố Hà Nội, Giám mục Hoàng Văn Đạt cho biết, các vị chức sắc và giáo dân giáo phận Bắc Ninh tiếp tục đoàn kết, đồng hành cùng nhân dân Thủ đô sống “Tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng quê hương Bắc Ninh và thành phố Hà Nội ngày càng giàu mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc mừng Giáng sinh Tòa Tổng giám mục Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.