Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Ba Vì cần kiên quyết không đưa vào cấp ủy những nhân sự không đủ điều kiện

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 03/03/2020 09:07

(HNMO) - Sáng 3-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã dẫn đầu Đoàn công tác số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy và đại diện các ban Đảng Thành ủy.

Theo báo cáo của Huyện ủy Ba Vì, thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 3 tiểu ban: Văn kiện, nhân sự và tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện; 1 tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở; quyết định chọn Đảng bộ xã Tản Lĩnh và Đảng bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức đại hội điểm. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng lập 10 tổ công tác chỉ đạo đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở; ban hành các văn bản hướng dẫn công tác nhân sự, tuyên truyền.

Đến nay, có 394/462 chi bộ (chiếm 85,3%) trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tiến hành đại hội; 28/41 đảng bộ cơ sở (chiếm 68,3%) đã hoàn thành đại hội các chi bộ trực thuộc. Dự kiến, đến ngày 15-3-2020, 100% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở sẽ tiến hành xong đại hội.

Về công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, đến nay đã có 93% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng xong dự thảo văn kiện, gửi xin ý kiến các tổ chức, cá nhân có liên quan. Ban Tổ chức Huyện ủy cũng đã báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy về số lượng, cơ cấu, phương án nhân sự của 50/73 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Các cấp ủy Đảng cũng tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền và các điều kiện để phục vụ đại hội.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chuẩn bị chu đáo các công việc liên quan; dự kiến thời gian tổ chức đại hội vào đầu tháng 8-2020.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao việc Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì đã khẩn trương kiện toàn các chức danh cán bộ chủ chốt, đoàn kết, chung sức đồng lòng hoàn thành các nhiệm vụ năm 2019.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Bá Hoạt

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có sự chuẩn bị chu đáo, xây dựng kế hoạch làm việc của các tiểu ban, thành lập các tổ công tác chỉ đạo đại hội và công tác tuyên truyền. So với mặt bằng chung của thành phố, tỷ lệ tổ chức thành công đại hội cấp chi bộ của huyện Ba Vì khá cao.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã hoàn thành dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đưa xuống 73 chi bộ, đảng bộ trực thuộc để lấy ý kiến; có quyết định phân bổ đại biểu tham dự đại hội…

Lưu ý một số vấn đề cần quan tâm, như: Hồ sơ cán bộ còn chưa hoàn thiện; 14 xã còn khó khăn về nhân sự; việc khắc phục những hạn chế đã được Thành ủy chỉ ra còn chưa triệt để; trách nhiệm quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải quyết đơn, thư liên quan đến nhân sự…, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì quan tâm, giải quyết những vấn đề này.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì sát sao cơ sở, đẩy nhanh việc tổ chức đại hội chi bộ theo đúng tiến độ được duyệt. Trong đó, cần quan tâm tới các đơn vị sau sáp nhập thôn, làng, bảo đảm chỉ đạo thành công đại hội, không để phát sinh điểm nóng.

Huyện ủy Ba Vì cần coi việc tổ chức thành công đại hội đảng các cấp là bước kiện toàn cán bộ cơ sở; sau đại hội phải nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng... nên không nể nang khi lựa chọn nhân sự đại hội.

Về công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì nêu rõ giải pháp khắc phục hạn chế yếu kém, đưa ra những biện pháp cụ thể để phát triển kinh tế - xã hội gắn với đặc thù địa phương. Huyện ủy chuẩn bị chu đáo công tác phục vụ đại hội, bảo đảm không có sai sót; trước mắt, cần rà soát mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2015-2020 để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất.

“Cần lựa chọn những cán bộ đủ năng lực, phẩm chất vào cấp ủy khóa mới, kiên quyết không đưa vào cấp ủy những nhân sự không đủ điều kiện”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị huyện Ba Vì thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội.

* Trước khi vào làm việc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao tặng 4.000 khẩu trang và dung dịch rửa tay sát khuẩn cho Phòng Y tế và Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Ba Vì.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Ba Vì cần kiên quyết không đưa vào cấp ủy những nhân sự không đủ điều kiện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.