Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Tây Hồ: Bảo đảm tiến độ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Tuấn Việt| 09/06/2020 10:59

(HNMO) - Sáng 9-6, Đoàn kiểm tra số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi kiểm tra.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn cho biết, đến nay, 96,1% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy đã tổ chức xong đại hội; về nhân sự đều bảo đảm chất lượng theo đề án. Dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao kết quả đại hội.

Trên địa bàn quận Tây Hồ hiện chỉ còn Đảng bộ Trường THPT Chu Văn An đang chờ UBND thành phố kiện toàn nhân sự Ban Giám hiệu nhà trường. Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã có báo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy về việc chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ Trường THPT Chu Văn An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã tổng kết các chương trình, đề án, kế hoạch công tác, trên cơ sở đó dự thảo văn kiện trình đại hội. Đến nay, các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2020-2025 đã cơ bản hoàn tất. Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã quy hoạch các đồng chí đủ tiêu chuẩn để đại hội bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tây Hồ khóa VI diễn ra trong tháng 8-2020.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Từ đó, các tổ chức cơ sở Đảng đã nghiêm túc, chủ động, trách nhiệm trong công tác tổ chức đại hội, bảo đảm đúng quy trình, nội dung, yêu cầu, tiến độ đề ra. Cùng với đó, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI đã được chuẩn bị các bước theo đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ sớm báo cáo, xin ý kiến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về kế hoạch tổ chức đại hội Đảng bộ Trường THPT Chu Văn An; tăng cường nắm bắt tình hình, tư tưởng của đảng viên, nhân dân và giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo...

Bên cạnh chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI bảo đảm cơ cấu cán bộ nữ và cán bộ trẻ, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ lưu ý quan tâm công tác tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân; chú trọng chỉ đạo đẩy nhanh các dự án, công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Tây Hồ: Bảo đảm tiến độ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.