Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động

Hương Ly| 08/07/2020 18:32

(HNMO) - Chiều 8-7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban lãnh đạo các cơ quan báo chí thành phố tháng 7-2020.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy, trong tháng 6-2020, các cơ quan báo, đài, tạp chí của Hà Nội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương và thành phố, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí của thành phố được tăng cường và có nhiều đổi mới theo hướng chủ động, kịp thời, hiệu quả.

Các cơ quan báo chí đã thông tin, phản ánh kịp thời, toàn diện các vấn đề thời sự chính trị, các sự kiện quan trọng, trong đó nổi bật là việc báo chí Thủ đô đã tập trung tuyên truyền thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền đậm nét về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020). Đặc biệt, các cơ quan báo chí Thủ đô cũng phản ánh kịp thời, toàn diện về kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những hoạt động của các cơ quan báo chí Thủ đô trong tháng 6-2020.

Về nhiệm vụ công tác tháng 7-2020, đồng chí Phạm Thanh Học đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền về đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Trong đó, cần tăng cường các thông tin, bài viết tuyên truyền về kết quả, thành tựu xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đơn vị; gương điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát triển Thủ đô; các tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên tích cực trong thực hiện nhiệm vụ…

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị, các cơ quan báo chí Thủ đô bám sát kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020); tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường quản lý phóng viên tại các văn phòng đại diện… bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Ngoài ra, các cơ quan báo chí cần tăng cường các bài viết phản bác luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, phản động; đầu tư nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí để tham dự các giải báo chí của trung ương, thành phố…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.