Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận ủy Tây Hồ tổng kết công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp

Nguyệt Ánh| 11/09/2020 18:07

(HNMO) - Chiều 11-9, Quận ủy Tây Hồ tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc; công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận (nhiệm kỳ 2020-2025).

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn công tác số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội dự hội nghị.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn quận Tây Hồ được khen thưởng.

Diễn ra trong hai ngày (4 và 5-8-2020), Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Tây Hồ đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hoàn thành chương trình làm việc, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định. Đại hội đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa VI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn cho biết, ngay sau khi tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng các chương trình, kế hoạch quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận; đề ra các biện pháp, giải pháp, những nội dung cụ thể trong 6 chương trình, gắn với 26 chỉ tiêu quận đã đề ra và sẽ triển khai các nội dung này trong tháng 10-2020…

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng và biểu dương những kết quả cũng như thành công của Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ.

Đánh giá cao việc quận đã thực hiện tốt "nhiệm vụ kép", vừa bảo đảm phòng, chống dịch, vừa hoàn thành công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, thời gian tới, quận Tây Hồ khẩn trương thực hiện các chương trình hành động, các đề án; tiếp tục tập trung phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; đồng thời, chú ý bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ cần phát huy tiềm năng, lợi thế, nỗ lực phấn đấu trong nhiệm kỳ mới, đạt nhiều thành tựu, kết quả cao hơn nữa, góp phần xây dựng quận phát triển giàu mạnh.

Tại hội nghị, Quận ủy Tây Hồ đã khen thưởng 23 tập thể và 72 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận ủy Tây Hồ tổng kết công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.