Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Chính hiệp Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc) chia sẻ kinh nghiệm công tác

Nguyễn Thúc| 18/12/2019 18:10

(HNMO) - Nhằm củng cố, mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân (Chính hiệp) Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc), góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Hà Nội - Khu tự trị Tây Tạng nói riêng và Việt Nam - Trung Quốc nói chung, từ ngày 17 đến 19-12, Đoàn đại biểu Chính hiệp Khu tự trị Tây Tạng đã thăm và làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Chiều 18-12, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch Chính hiệp Khu tự trị Tây Tạng Vương Á Lận đã chủ trì hội đàm giữa hai bên. 

Tại hội đàm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã thông tin về kết quả hoạt động năm 2019 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh để nâng cao hiệu quả hoạt động, mỗi năm Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đều phối hợp với chính quyền thành phố thực hiện quy chế phối hợp công tác, qua đó tạo sự đồng bộ trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương khẳng định, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã thực hiện tốt chức năng theo luật định, thực sự là cơ sở chính trị của chính quyền, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Thông báo tình hình Tây Tạng thời gian qua, Phó Chủ tịch Chính hiệp Khu tự trị Tây Tạng Vương Á Lận cho rằng đặc thù công tác của hai tổ chức có nhiều nét tương đồng; bày tỏ hy vọng các hoạt động giao lưu giữa Chính hiệp Khu tự trị Tây Tạng và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ được tăng cường trong thời gian tới, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, qua đó thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác về kinh tế, thương mại. 

Tại hội đàm, các đại biểu cũng đã trao đổi kinh nghiệm trong nhiều vấn đề, nhất trí sẽ tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong thời gian tới. 

* Cùng ngày, Đoàn đại biểu Chính hiệp Khu tự trị Tây Tạng đã thăm và chào xã giao UBND thành phố Hà Nội. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn đã tiếp Đoàn. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Chính hiệp Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc) chia sẻ kinh nghiệm công tác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.