Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Nắng nóng, giá thực phẩm biến động

Tin, ảnh: Hương Thủy| 24/04/2019 11:28

(HNMO) - Những ngày qua, thời tiết Hà Nội nắng nóng, cua đồng, rau xanh hút khách kéo theo giá các mặt hàng này tăng.

ó xu hướng tăng.


Như HNMO đưa tin, vào đầu hè, mặt hàng tôm, cua đồng, rau xanh hút khách nhưng giá vẫn ổn định. Tuy nhiên, đến hôm nay, giá các mặt hàng này đã tăng đáng kể.

Cua đồng tiếp tục hút khách trong những ngày này.


Qua khảo sát một số chợ như Thành Công, Nghĩa Tân, Mai Động…, nếu như cách đây gần 1 tuần, cua đồng được bán ở mức phổ biến 150.000 đồng/kg thì hiện đã lên 170.000 đồng/kg. Nguyên nhân được cho là sức cầu tăng.

Giá cua tăng và ở mức cao nên các bà nội chợ phải tính toán khi mua. Chị Phạm Thị Minh (khu tập thể Nghĩa Tân) chia sẻ: "Cua là món ăn có nhiều can xi. Vào những ngày trời nắng nóng, tôi thường mua cua về nấu canh để bọn trẻ dễ ăn hơn. Tuy nhiên, với việc giá cua tăng, thay vì mua 5 lạng mỗi bữa, tôi giảm xuống còn 4 lạng. Làm như vậy vừa đảm bảo thực đơn đủ vi chất cho trẻ mà chi tiêu của gia đình không bị 'đội' lên nhiều".

Nhiều bà nội trợ lựa chọn tôm cho bữa cơm gia đình.


Trong khi đó, tôm đồng vẫn giữ ở mức cao bởi mặt hàng này khan hiếm, hiện được bán là 260.000-320.000 đồng/kg tùy loại.

Khác với trước, giá các mặt hàng rau, quả phù hợp để nấu với cua, tôm không thay đổi thì hiện nay cũng đi lên.

Chị Mai Thanh, tiểu thương tại chợ Mai Động cho biết, rau mồng tơi được bán ở mức 6.000-7.000 đồng/mớ, tăng 1.000 đồng so với trước; mướp và bầu 14.000-15.000 đồng/kg, tăng 3.000-4.000 đồng; rau đay 4.000 đồng/mớ.

Một số loại rau, củ, quả tăng giá.


Một số loại rau, củ khác cũng tăng giá nhưng không phải vì nắng nóng mà bởi sắp hết mùa, như: Bắp cải tăng 2.000 đồng, lên 17.000 đồng/kg; su hào tăng 1.000 đồng, lên 6.000 đồng/củ nhỏ và 7.000 đồng/củ to. Trong khi đó, giá rau muống, rau cải không biến động.

Dứa xanh, loại quả phù hợp để nấu canh chua, tăng 2.000 đồng, lên 7.000 đồng/quả; dưa chuột tăng từ 12.000 đồng/kg lên 15.000 đồng/kg; cà pháo tăng 3.000 đồng/kg.

Thời gian qua, giá xăng dầu, giá điện tăng nhưng đến thời điểm này chưa tác động nhiều đến giá thực phẩm. Giá các mặt trên tăng chủ yếu do nắng nóng. Trong khi đó, giá gà ta còn sống ổn định ở mức 105.000-110.000 đồng/kg, giá vịt và ngan tăng 3.000 đồng lên lần lượt mức 60.000 đồng/kg và 75.000 đồng/kg; thịt bò nhích giá nhẹ, được bán phổ biến là 240.000-270.000 đồng/kg.

Thịt lợn thăn được bán phổ biến ở mức 85.000-90.000 đồng/kg.


Giá thịt lợn hầu như không biến động: Thịt ba chỉ, thăn có giá 85.000-90.000 đồng/kg, dạ dày 140.000 đồng/kg, xương sụn 100.000 đồng/kg...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Nắng nóng, giá thực phẩm biến động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.