Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo vào cuối năm 2019

Hà Hiền| 12/07/2019 09:13

(HNM) - Đó là thông tin được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đưa ra tại hội nghị giao ban công tác lao động, người có công và xã hội trên địa bàn thành phố năm 2019, diễn ra ngày 11-7.

Những ý kiến trao đổi tại hội nghị cho thấy, các chính sách an sinh xã hội đi vào đời sống đã, đang góp phần nâng cao mức sống cho người dân Thủ đô. Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn thành phố giải quyết việc làm cho hơn 95.000 lao động, đạt 61,8% kế hoạch; vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được hơn 22 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; cấp hơn 162.000 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ và người cao tuổi…

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từ nay đến cuối năm, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công; bảo trợ xã hội; gắn công tác tuyển sinh, đào tạo nghề với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, thị trường lao động… Phấn đấu đến cuối năm 2019, Hà Nội cơ bản không còn hộ nghèo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo vào cuối năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.