Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giá hoa tươi biến động dịp 20-10

Hương Thủy| 18/10/2019 16:17

(HNMO) - Chỉ còn hai ngày nữa là đến Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10). Lúc này, thị trường hoa tươi đã khá sôi động. Theo ghi nhận, giá hoa tươi tăng phổ biến khoảng 15% so với ngày thường.

Tại các phố: Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Kim Mã…, nhiều giỏ, lẵng hoa được bày bán với đủ các loại như: Hoa hồng, ly, đồng tiền, hướng dương, túc anh cầu, cát tường… Người dân đi mua khá đông. Điều này cũng dễ hiểu bởi mặc dù hai ngày nữa mới đến Ngày Phụ nữ Việt Nam nhưng nhiều cá nhân, cơ quan, đơn vị tranh thủ mua tặng trước khi nghỉ cuối tuần.

Nhiều người dân đi mua hoa tươi dịp 20-10.

Các hàng hoa sẵn sàng phục vụ khách hàng.

Khách hàng thường khảo sát kỹ trước khi mua.

Chị Nguyễn Ngọc Hà (quận Hai Bà Trưng) cho biết, chị vừa mua một giỏ hoa hồng, hướng dương kèm lan tím với giá 350.000 đồng để tặng cô giáo của con trai đang học tiểu học.

Nhiều loại hoa được bày bán, trong đó phổ biến nhất là hoa hồng.

Theo quản lý cửa hàng hoa tại 81A Hai Bà Trưng, so với ngày thường, dịp này, hoa tươi được tiêu thụ tăng mạnh nhưng vẫn chậm hơn so với những dịp như Ngày Quốc tế phụ nữ, Ngày Nhà giáo Việt Nam... “Nếu như trong hai dịp trên, khách đặt đến vài nghìn bông hồng nhập khẩu thì hiện nay, khách mới chỉ đặt khoảng 500 bông”, vị quản lý trên chia sẻ.

Bó hoa hồng này có giá 250.000 đồng.

Nhờ thời tiết thuận lợi nên nguồn hoa trong nước dồi dào. Vì vậy, hoa được các cửa hàng lấy về chỉ tăng nhẹ do sức cầu tăng. Trong khi đó, giá hoa nhập khẩu tăng khoảng 10-15%. Theo khảo sát, mỗi giỏ, lẵng hoa đến tay người mua cũng tăng bằng mức này so với ngày thường.

Bó hoa được bán với giá 350.000 đồng.

Giá hoa bán phổ biến ở mức 150.000-300.000 đồng/bó (giỏ) hoa trong nước; với những hoa nhập, giá cao hơn, ở mức 400.000-600.000 đồng/bó (giỏ); những lẵng hoa to, hai tầng có giá 500.000-800.000 đồng.

Tuy nhiên, hoa hồng bán lẻ tăng giá khá mạnh, gần gấp đôi so với ngày thường. Hồng trong nước được bán ở mức 10.000-20.000 đồng/bông, hồng nhập khẩu có giá 30.000 đồng/bông.

Nhân viên bán hàng giúp khách đưa hoa lên xe.

Cũng trong dịp này, nhiều gánh hàng hoa tự phát mọc lên ở vỉa hè nhiều tuyến phố. Trên phố Bà Triệu đoạn gần với phố Nguyễn Du, hoa hồng được bày bán nhiều với giá 200.000-300.000/bó 20 bông. Ngoài hoa tươi, hoa hồng sáp với nhiều màu sắc được bán ở mức 200.000-300.000 đồng/bó 12-15 bông, 20.000 đồng/bông đơn.

Bó hoa hồng sáp với nhiều màu sắc được bán với giá 250.000 đồng.

Tại những cửa hàng hoa cao cấp, hoa chủ yếu được nhập khẩu, gói rất tinh tế và đẹp mắt. Vì vậy, giá bán rất cao, dao động 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng/bó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá hoa tươi biến động dịp 20-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.