Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Phố cà phê” đường tàu tiếp tục vắng vẻ

Tuấn Khải - Khánh Ly| 14/01/2020 19:37

(HNMO) - Đó là ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới vào hôm nay (14-1-2020) tại “phố cà phê” đường tàu (từ khu vực phố Trần Phú kéo dài theo phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm).

Nhiều quán cà phê đã đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh. Ảnh: Tuấn Lương

Cụ thể, tại đầu phố Trần Phú, cùng với rào chắn và biển cảnh báo nguy hiểm, tại đây có 2 nhân viên trật tự chốt trực. Buổi trưa, vẫn có khá nhiều du khách nước ngoài tìm tới đây mong muốn được vào chụp ảnh song do được các nhân viên trật tự giải thích, cộng thêm những thông tin cụ thể trên biển cảnh báo nên các du khách này đã vui vẻ chấp hành và chỉ đứng ngay bên cạnh hàng rào để chụp ảnh với hậu cảnh là đường ray và những ngôi nhà hai bên đường.

Có thể thấy, khác với sự nhộn nhịp từ trước khi bị giải tỏa (từ ngày 10-10-2019), “phố cà phê” đường tàu giờ khá đìu hiu. Quá nửa số hàng quán đã đóng cửa. Một số quán còn mở thì không có khách, chỉ thấy chủ quán và nhân viên (cũng là người nhà) ngồi uống trà.

Trong khi đó, tại chốt bảo vệ phía đường Phùng Hưng (trước cửa quán cà phê Sân ga - số 62 đường tàu), một nhân viên trật tự cũng ngồi nhàn bởi không có người vào để đi dạo, chụp ảnh trên đường ray. Thỉnh thoảng vẫn có vài người qua lại nhưng đều là người dân thuộc tập thể xóm đường tàu Chắn 5 Trần Phú. Một số gia đình tranh thủ lúc không có tàu, hàng quán không được kinh doanh còn tranh thủ cải tạo, sơn sửa nhà để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Một quán cà phê vẫn mở nhưng chỉ có duy nhất chủ quán đang ngồi uống trà. Ảnh: Tuấn Lương

Chiều 14-1, trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, liên quan đến thông tin trên một số phương tiện thông tin đại chúng về việc các quán cà phê kinh doanh trở lại tại khu vực đường tàu Trần Phú - Phùng Hưng chỉ sau 3 tháng có lệnh cấm, quận đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra, bố trí chốt trực; đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Vừa qua, sau khi xem xét đơn kiến nghị của các hộ dân và lấy ý kiến của ngành Giao thông - Vận tải, UBND quận Hoàn Kiếm đã khẳng định: Việc kinh doanh tại khu vực đường tàu không bảo đảm an toàn hành lang đường sắt. Vì vậy, các kiến nghị của người dân về việc được tiếp tục kinh doanh tại khu vực này là không thể thực hiện được.

Trước đó, để bảo đảm an toàn hành lang đường sắt, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, từ ngày 10-10-2019, các lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã kiểm soát khu vực này để ngăn chặn khách ra vào uống cà phê cũng như chụp ảnh trên đường ray, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để không tái diễn vi phạm, quận sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng duy trì chốt trực, sẵn sàng nhắc nhở du khách về quy định của thành phố và quận.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
“Phố cà phê” đường tàu tiếp tục vắng vẻ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.