Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoa kèn hồng rực rỡ "đốn tim" người đi đường ở TP Hồ Chí Minh

Theo Mạnh Linh/Báo Tin tức| 17/03/2019 14:29

Những ngày giữa tháng 3, nhiều người đi trên các tuyến đường Điện Biên Phủ, Võ Văn Kiệt... bỗng dưng bị


Những ngày này, hoa kèn hồng bắt đầu nở bung khoe sắc trên tuyến đường Điện Biên Phủ (đoạn từ trường Đại học Hutech đến cầu Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh), đường Võ Văn Kiệt (đoạn đầu hầm Thủ Thiêm, quận 1), đường Võ Thị Sáu (từ Công viên Lê Văn Tám đến vòng xoay ngã 6 Dân Chủ, quận 3), đường Nguyễn Văn Trỗi (đoạn cầu Công Lý, quận Phú Nhuận)... khiến nhiều người không khỏi xao xuyến. Nhìn từ xa, hoa kèn hồng có màu hệt như hoa anh đào. Đây là loại hoa thuộc họ cây gỗ, được nhập khẩu từ nước ngoài.

Chùm ảnh về hoa kèn hồng khoe sắc ở TP Hồ Chí Minh:

Hoa kèn hồng được trồng trên đường Điện Biên Phủ (đoạn từ trường Đại học Hutech đến cầu Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh).

Sau khi rụng lá, kèn hồng chỉ còn những cụm hoa hình dáng giống chiếc kèn trên những đầu cành.

Hoa kèn hồng chỉ nở được 3-4 ngày rồi rụng, tạo thành một mảng hồng dưới gốc cây.

Tuyến đường Điện Biên Phủ trở nên thơ mộng hơn với sắc hồng của hàng cây hoa kèn.

Hoa kèn hồng khoe sắc bên tòa nhà Bitexco, giữa trung tâm thành phố.

Tiết trời càng nắng, hoa kèn hồng càng như thắm hơn.

Hàng hoa kèn hồng khoe sắc trên đường Võ Văn Kiệt, quận 1.

Dòng xe lưu thông dưới những cây hoa kèn hồng đang bung nở trên đường Võ Văn Kiệt.

Những cụm hoa màu hồng nhạt hình dáng giống chiếc kèn.

Hoa kèn hồng bắt đầu nở rộ vào khoảng tháng 3-4 hằng năm.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoa kèn hồng rực rỡ "đốn tim" người đi đường ở TP Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.