Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những điểm đến không nên bỏ lỡ trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 tại Hà Nội

Hoàng Lân| 24/04/2019 10:21

(HNMO) - Năm nay, vào dịp lễ 30-4 và 1-5, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp. Dịp này, nếu ở Hà Nội, người dân và du khách có nhiều lựa chọn điểm vui chơi thú vị, phù hợp với gia đình.

1. Các địa danh lịch sử

Lăng Bác luôn là điểm đến được nhân dân cả nước hướng về trong những ngày nghỉ lễ.


Nghỉ lễ 30-4 và 1-5 là dịp để các gia đình đưa con em đi tìm hiểu lịch sử dân tộc, nhớ về cội nguồn. Đến thăm những địa danh lịch sử như: Lăng Bác, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Cột cờ Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long, di tích Nhà tù Hỏa Lò... sẽ là lựa chọn thú vị vào dịp nghỉ lễ này. Hiện nay, một số bảo tàng, di tích trên địa bàn Hà Nội cũng có những hoạt động trưng bày hướng về truyền thống, như: Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam trưng bày hình ảnh về dân công, hoả tuyến; di tích Nhà tù Hỏa Lò trưng bày chuyên đề “Lửa thanh xuân”; Hoàng thành Thăng Long cũng tổ chức triển lãm hướng về 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam.

2. Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Trong khuôn khổ các hoạt động tháng 4 với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”, chào mừng 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2019) và Ngày Quốc tế lao động (1-5), tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động điểm nhấn Chợ vùng cao với chủ đề “Sắc màu Lai Châu”, từ ngày 27-4 đến 1-5, tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc.

Hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.


Cụ thể, đến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam dịp này, người dân và du khách sẽ được xem các trò diễn trong lễ hội của dân tộc La Ha tỉnh Sơn La, như: Diễn cảnh cày bừa, múa cầu mưa, múa khăn, múa kiếm, múa trống, chơi ném còn và đặc biệt là điệu múa sừng lừng quanh cây nêu…

Ngoài ra, Ban tổ chức còn thực hiện các hoạt động như: Chương trình dân ca, dân vũ “Sắc màu chợ phiên”; tái hiện lễ Pang A (lễ cầu an) của dân tộc La Ha - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; giới thiệu trích đoạn nghi thức cúng cây đu (Gié Khừ Già) của dân tộc Hà Nhì, tỉnh Lai Châu; tái hiện Tết mừng lúa mới của dân tộc Si La; tái hiện lễ hội mùa mưa của dân tộc Hà Nhì; biểu diễn xiếc…

3. Bảo tàng Dân tộc học

Bảo tàng Dân tộc học.


Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, Bảo tàng Dân tộc học sẽ tổ chức nhiều trò chơi dân gian và miễn phí vé vào cửa cho các cựu chiến binh khi tham quan vào ngày 27 và 28-4 (thứ bảy và chủ nhật). Bên cạnh đó, các em nhỏ khi đến đây còn được tham gia nhiều trò chơi dân gian, như: Nhảy dây đôi, dây ba; nối thúng; nhảy bao bố... Đồng thời, các bạn nhỏ cũng được xem những tiết mục múa rối nước.

4. Vườn thú Hà Nội

Đây là điểm đến được nhiều gia đình và trẻ nhỏ yêu thích vào những ngày nghỉ. Hằng năm, vào dịp nghỉ lễ, vườn thú Hà Nội đón hàng nghìn người dân và du khách thập phương. Đây là nơi trưng bày các loài động vật phục vụ nhân dân và du khách đến tham quan, vui chơi, giải trí. Đồng thời, vườn thú còn là nơi nghiên cứu khoa học về động vật, góp phần vào công tác bảo tồn, giáo dục việc giữ gìn môi trường thiên nhiên.

Vườn thú Hà Nội là điểm đến được nhiều gia đình lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ.


Qua nhiều năm bảo tồn, sưu tầm, chăn nuôi, nhân giống…, vườn thú hiện chăm sóc trên 90 loài và gần 566 cá thể. Trong số này, có hơn 40 loài quý hiếm nằm trong danh sách đỏ của Việt Nam, như: Hổ Đông Dương, báo gấm, beo lửa, cầy vằn, báo hoa mai, gà lôi lam đuôi trắng, các loại chim họ trĩ, cá cóc Tam Đảo...

Từ năm 1993, vườn thú Hà Nội gia nhập Hiệp hội các vườn thú Đông Nam Á (SEAZA) và mở rộng mối quan hệ hợp tác với các vườn thú và các tổ chức bảo tồn quốc tế. Một số loài thú ngoại nhập được trao đổi với các vườn thú thế giới như: Hổ Amua; ngựa hoang; đà điểu châu Phi, châu Mỹ; đười ươi...

5. Công viên nước Hồ Tây

Công viên nước Hồ Tây.


Dịp nghỉ lễ năm nay vào đúng thời điểm khá nắng nóng, vì vậy, một trong những địa chỉ mà người dân và du khách khó có thể bỏ qua là Công viên nước Hồ Tây.

Khu công viên nước nằm trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) là một tổ hợp vui chơi, giải trí hiện đại, với hai phân khu vui chơi trên cạn (công viên Mặt trời) và dưới nước (công viên nước). Vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Công viên nước Hồ Tây cũng tổ chức nhiều trò chơi phù hợp với trẻ em và người lớn, như ảo thuật, xiếc thú, belly dance…

6. Thiên đường Bảo Sơn

Một hoạt động tại Thiên đường Bảo Sơn.


Nằm cách trung tầm Hà Nội khoảng 16km, vào dịp lễ, Thiên đường Bảo Sơn thường tổ chức lễ hội với nhiều hoạt động, như: Diễu hành carnaval, xiếc, nhạc kịch…

Trong 5 ngày nghỉ lễ tới đây, Thiên đường Bảo Sơn sẽ tổ chức lễ hội Aladdin World, lấy ý tưởng từ truyện cổ tích “Aladdin và cây đèn thần”, với nhiều hoạt động thú vị: Phiên chợ Ba Tư, carnaval đường phố với các nhân vật trong truyện cổ tích… Bên cạnh đó, du khách còn được tham gia gần 20 trò chơi trong công viên, đi tàu hỏa tham quan. Giá vé trong dịp lễ là 250.000-290.000 đồng.

7. Các trung tâm thương mại

Các trung tâm thương mại là lựa chọn của nhiều gia đình trong dịp nghỉ lễ.


Các trung tâm thương mại như Royal City, Vincom, Mipec, Big C, Aeon… luôn là lựa chọn của các gia đình vào những ngày nghỉ lễ, đặc biệt là vào những ngày thời tiết nắng nóng. Tại đây, các gia đình có nhiều lựa chọn phù hợp với nhiều lứa tuổi, như: Vui chơi giải trí, mua sắm, xem phim, ăn uống…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Những điểm đến không nên bỏ lỡ trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.