Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, nhiệt độ tại Hà Nội thấp nhất 18-20 độ C

Kim Nhuệ| 25/10/2021 18:02

(HNMO) - Khoảng đêm nay (25-10) và rạng sáng mai, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ mạnh thành bão số 9 trong năm 2021. Thành phố Hà Nội ít có khả năng chịu ảnh hưởng của cơn bão này.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông hồi 16h ngày 25-10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 16h chiều nay (25-10), áp thấp nhiệt đới cách tỉnh Khánh Hòa khoảng 380km, cách tỉnh Ninh Thuận khoảng 370km với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Nhiều khả năng, đêm nay và rạng sáng mai (26-10), áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh thành bão. Đến 16h ngày mai, bão đi vào vùng biển các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sau thời gian trên, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi đi vào khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận...

Ngoài gió mạnh, sóng lớn gây nguy hiểm cho các phương tiện hoạt động trên biển, từ ngày 26 đến hết 27-10, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to; có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và úng ngập...

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nhận định, áp thấp nhiệt đới, cơn bão trên không ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Dự báo trong tháng 11 tới, sẽ có 1 - 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và thành phố Hà Nội cũng ít có khả năng chịu ảnh hưởng.

Tuy nhiên, trong tháng 11, thành phố Hà Nội có khả năng chịu ảnh hưởng 2 - 3 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường. Nhiệt độ trung bình tháng 11 ở mức 21,5 - 22,5 độ C, xấp xỉ mức nhiệt cùng kỳ trung bình nhiều năm (21,3 - 22,3 độ C)...

Về thời tiết hiện tại, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, đêm nay (25-10) và sớm mai, thành phố Hà Nội không mưa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C. Trưa và chiều mai, trời giảm mây, có nắng, nhiệt độ tăng thêm khoảng 7 độ C, ở mức 25-27 độ C. Dạng thời tiết như trên còn kéo dài đến ngày 27-10. Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp với hội tụ gió Đông nên các ngày 28 và 29-10, thành phố Hà Nội có mưa, mưa rào...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, nhiệt độ tại Hà Nội thấp nhất 18-20 độ C

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.