Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội nghị thường niên Hiệp hội Đo đạc quốc tế

Minh An| 24/04/2019 07:51

(HNM) - Ngày 23-4, Hội nghị thường niên năm 2019 của Hiệp hội Đo đạc quốc tế (còn gọi là Hội nghị FIG Working Week) do Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam đăng cai khai mạc tại Hà Nội.


Hội nghị sẽ diễn ra đến hết ngày 26-4 với chủ đề: "Thông tin không gian địa lý cho cuộc sống và môi trường thông minh" với trên 800 đại biểu quốc tế và trong nước tham dự. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gia nhập Hiệp hội Đo đạc quốc tế vào năm 1992, Việt Nam đăng cai hội nghị thường niên của Hiệp hội.

Một vạt rừng phòng hộ đang đứng trước nguy cơ bị sóng biển cuốn trôi tại xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Ảnh: An Hiếu/TTXVN


Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá, hội nghị có ý nghĩa to lớn với ngành Đo đạc và Bản đồ nói chung, là cơ hội quý để các nhà đo đạc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác đo đạc. Hội nghị cũng sẽ tạo điều kiện cho các nhà trắc địa Việt Nam tiếp xúc, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm với các đồng nghiệp nước ngoài, là cơ hội để Việt Nam tranh thủ ý kiến của các nhà khoa học về biến đổi khí hậu, nước biển dâng...

Hội nghị năm nay có 3 phiên họp toàn thể với 9 báo cáo dẫn đề cùng 60 phiên họp kỹ thuật với 305 báo cáo của các chuyên gia. Nội dung khoa học mà các báo cáo tập trung gồm các chuyên đề: Tiêu chuẩn và thực hành nghề nghiệp; giáo dục nghề nghiệp; quản lý thông tin không gian; thủy văn;…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị thường niên Hiệp hội Đo đạc quốc tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.