Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không chủ quan trong công tác ứng phó bão số 2

Kim Nhuệ| 03/07/2019 11:48

(HNMO) - Ngày 3-7, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn họp rà soát phương án, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 2.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 2. Đến 7h ngày 3-7, tâm bão cách huyện đảo Bạch Long Vỹ khoảng 220km, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định khoảng 340km về phía Đông Đông Nam; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 7h ngày 4-7, tâm bão nằm ngay trên vùng bờ biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Thành phố Hà Nội từ đêm 3-7 đến 5-7 xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Lượng mưa tại Hà Nội cả đợt phổ biến như sau: Khu vực trung tâm nội thành và các huyện từ Phúc Thọ đến Hà Đông, Thường Tín đến Ứng Hòa 100 - 150mm, có nơi cao hơn; các huyện Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, Sơn Tây, Ba Vì 80 -120mm, có nơi cao hơn.

Ứng phó với bão số 2, các tỉnh ven biển đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn vào nơi tránh trú bão số 2 cho 56.557 tàu cá với 229.311 người, 484 tàu du lịch, 146 tàu vận tải với 2.394 người, 5 tàu có quốc tịch nước ngoài với 82 người, 8.838 chủ lồng bè, lều, chòi canh nuôi trồng thủy sản với 10.750 người… Các tỉnh, thành phố sẽ hoàn thành công tác kêu gọi, sắp xếp tàu thuyền; di dời nhân dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trước 17h chiều nay.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các tỉnh, thành phố nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 2 không chủ quan trong công tác ứng phó; trong đó, các tỉnh, thành phố ven biển tăng cường thông báo, hướng dẫn các tàu, thuyền quốc tịch nước ngoài được phép hoạt động trong vùng biển nước ta vào nơi tránh trú bão an toàn; triển khai các phương án bảo đảm cho khách du lịch, người dân vùng nuôi trồng thủy sản trên biển…

Các tỉnh nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão: Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình… kiểm tra, rà soát phương án bảo đảm an toàn công trình xây dựng; chống úng ngập đô thị, bảo đảm an toàn hồ chứa, nhất là các hồ đang sửa chữa, xuống cấp, hồ thủy điện nhỏ… Các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động tiêu thoát nước đệm bảo vệ diện tích lúa vụ hè thu. Các tỉnh miền núi phía Bắc khẩn trương triển khai phương án ứng phó lũ quét, sạt lở đất…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không chủ quan trong công tác ứng phó bão số 2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.