Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tháng 7, thời tiết Hà Nội dịu mát hơn

Kim Nhuệ| 02/07/2020 11:00

(HNMO) - Tháng 7-2020, thành phố Hà Nội sẽ không còn những đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt và kéo dài như tháng trước, thay vào đó là nhiều ngày dịu mát, không khí trong lành.

Đêm qua và sáng sớm nay (2-7), nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa, dông, tiết trời dịu mát, nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức 26-29 độ C. Sáng và trưa nay, trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá 34 độ C. Chiều tối và đêm nay, mưa và dông xuất hiện trở lại, người dân Thủ đô lưu ý các biện pháp phòng tránh lốc, sét và gió giật mạnh... 

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, hình thái thời tiết như hôm nay sẽ lặp lại cho đến hết ngày 4-7. Bước vào ngày nghỉ cuối cùng của tuần (5-7), Hà Nội không mưa, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 34 độ C.

Từ ngày 6 đến 11-7, khu vực Hà Nội xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C. Sau đợt nắng nóng này, Hà Nội xảy ra 2 đợt nắng nóng nữa trong tháng 7.

Tuy nhiên, xen kẽ các đợt nắng nóng, trên địa bàn thành phố sẽ xuất hiện 1-2 đợt mưa, dông diện rộng. Vì vậy, nhiệt độ trung bình tháng 7-2020 tại Hà Nội ở mức 29,5 - 30,5 độ C, trong khi tháng 6 là 30,3 - 31,7 độ C. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tháng 7, thời tiết Hà Nội dịu mát hơn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.