Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

Nguyễn Lê| 18/07/2019 06:45

(HNM) - Ngày 17-7, UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế”. Tham dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết, từ năm 2001, thành phố Hồ Chí Minh đã xác định tài chính là một trong 9 ngành dịch vụ trọng yếu. Đến nay, ngành Tài chính tăng trưởng bình quân 8,8%/năm và chiếm tỷ trọng 5,7% GRDP của thành phố; giúp thành phố huy động khoảng 460.000 tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, lực cản lớn nhất là thành phố chưa thể hình thành một trung tâm tài chính tầm cỡ để đáp ứng nhu cầu của 13 triệu dân thành phố và hơn 7 triệu lượt khách quốc tế.

Chính vì vậy, hội thảo giúp thành phố lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư để định hướng phát triển thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, lãnh đạo thành phố rất quyết tâm xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

Đồng chí đề nghị chính quyền các cấp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; đẩy mạnh phát triển đô thị thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; hoàn thiện hạ tầng giao thông; tiếp tục đẩy mạnh các chương trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chú trọng khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.