Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đừng tránh nắng như thế

Người Xây Dựng| 11/06/2019 06:54

(HNM) - Trưa 5-6, chị Thủy ở đường Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng vừa dừng đèn đỏ ở ngã tư Lò Đúc - Nguyễn Công Trứ thì chợt nghe thấy một cháu trai ngồi trên xe máy phía trước nói với mẹ: - Mẹ ơi, sao mình không đỗ giống mấy chị kia cho mát hả mẹ?


- Mẹ ơi, sao mình không đỗ giống mấy chị kia cho mát hả mẹ?

Thay vì theo ý con, người mẹ lắc đầu, nói:

- Các chị ấy vì lo tránh nắng mà đỗ xe máy cả vào đoạn kẻ vạch dành cho người đi bộ là vi phạm Luật Giao thông đường bộ đấy, không nên con ạ.

Chợt thấy có người phía sau lên tiếng:

- Dẹp vào đi, không nhìn thấy biển báo à?

Thấy mấy cô gái buộc phải đánh xe sang bên trái để nhường đường cho xe được phép rẽ phải, chị Thủy nghĩ: Chưa bị phạt vì lấn làn thì đã bị phê bình rồi, đúng là…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Thủy cho rằng: Hiện tượng người tham gia giao thông lợi dụng cây ven đường có bóng râm để dừng đỗ xe máy sai quy định nhằm tránh nắng diễn ra không hiếm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ách tắc, tai nạn giao thông. Theo chị, mọi người cần tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ, dừng đỗ đúng phần đường quy định, không tái diễn những vi phạm như nêu ở trên.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng nên nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm này để không gây cản trở giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đừng tránh nắng như thế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.