Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cổ động cũng cần văn minh

Người Xây Dựng| 25/06/2019 07:09

(HNM) - Sáng 16-6, ông Hiếu ở phố Đặng Dung, quận Ba Đình vừa dừng đèn đỏ ở ngã tư phố Hàng Bông - Đường Thành thì thấy một đoàn người mặc áo vàng, đi xe máy, phía sau buộc cờ đi ngang qua. Một chị trung tuổi dừng xe bên cạnh, lắc đầu nói:


- Cứ rồng rắn thế kia tắc hết cả đường.

- Họ cổ động cho đội bóng đá Hà Nội FC đấy, chắc chiều nay…

- Một thanh niên đi phía sau lên tiếng.

Nghe anh thanh niên nói, ông Hiếu mới để ý thì thấy quả đúng như vậy. Có điều những người này đi lại khá lộn xộn, thản nhiên lấn làn, cản trở giao thông, thậm chí có người không đội mũ bảo hiểm khiến ông Hiếu cũng là một người hâm mộ bóng đá Thủ đô phải ái ngại. Ông nghĩ bụng: Đi cổ động bóng đá thế này thì chưa đẹp và thiếu an toàn.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Hiếu cho rằng: Cổ động bóng đá là chuyện bình thường. Tuy nhiên, mọi người cần chấp hành Luật Giao thông đường bộ, bố trí đội hình hợp lý khi di chuyển trên đường, không gây cản trở, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Bởi:


Xe máy lấn làn, dàn hàng ngang
Cản trở giao thông nỡ bàng quan
Cũng cần nhắc nhở, chấm dứt hộ
Cổ động văn minh lại an toàn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cổ động cũng cần văn minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.