Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Chương Mỹ: Tập trung củng cố đê hữu Đáy, tả Bùi

T.Hoa| 21/05/2019 16:26

(HNMO) - Chiều 21-5, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban báo chí thường kỳ, thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Ngọc Lâm thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức.


Theo báo cáo của UBND huyện Chương Mỹ, từ đầu năm đến nay, tổng giá trị sản xuất của huyện Chương Mỹ ước đạt 12.409 tỷ đồng, đạt 53,4% so kế hoạch năm và tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng thông tin về việc củng cố hệ thống đê trên địa bàn huyện trước diễn biến bất thường của thời tiết năm nay.

Theo Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ, các hộ dân nằm trong khu vực đê hữu Bùi, là vùng thoát lũ của Hà Nội, nên khi mực nước trên 7m, được phép tràn qua đê, các hộ này sẽ phải chịu cảnh ngập lụt. Do đó, UBND thành phố đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng chính quyền địa phương nghiên cứu, di dân các xã ra khỏi khu vực đê hữu Bùi.

Tuy nhiên, quá trình di dân không đơn giản, liên quan đến phong tục, tập quán, nhu cầu sản xuất của người dân và đòi hỏi kinh phí lớn, nên đây được coi là biện pháp chiến lược, lâu dài.

Trước mắt, huyện tập trung củng cố hệ thống đê hữu Đáy và tả Bùi. Đặc biệt, riêng đoạn đê hữu Bùi bị vỡ năm 2018 cần được sửa chữa cấp bách nhằm bảo đảm an toàn trước mùa mưa, lũ năm 2019.

“Khi nước tràn, người dân phải sống trong cảnh ngập lụt, chính quyền các cấp tập trung bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của người dân; cung cấp nước uống, lương thực, cấp phát thuốc, chữa bệnh miễn phí. Sau khi nước rút, sẽ xử lý vấn đề môi trường để phòng, chống dịch bệnh, phục hồi sản xuất. Năm 2018, hơn 3.600 hộ dân của huyện phải sống trong cảnh ngập lụt 1 tháng, nhưng đã không có dịch bệnh nào xảy ra”, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết.

Về tình hình bệnh Dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn, theo ông Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện, huyện có 519 trang trại với tổng đàn vật nuôi là hơn 222.000 con. Từ ngày 22-3, trên địa bàn huyện đã xuất hiện bệnh Dịch tả lợn châu Phi. Tổng hợp đến ngày 18-5, bệnh đã xảy ra ở 32 xã, thị trấn với tổng số lợn bị tiêu hủy là 8.687 con (chiếm 3,5% tổng đàn lợn toàn huyện), trọng lượng tiêu hủy là hơn 590.000 kg.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo huyện Chương Mỹ cũng thông tin về một số nội dung khác được báo chí quan tâm như nước sạch; xử lý rác thải tại khu vực núi Thoong; việc kiểm tra, xử lý vi phạm đối với một số trang trại nuôi lợn xả thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn các xã Trung Hòa, Trường Yên; việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Chương Mỹ: Tập trung củng cố đê hữu Đáy, tả Bùi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.