Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ động cho vụ xuân thắng lợi

Ngọc Quỳnh| 15/01/2020 06:35

(HNM) - Hà Nội triển khai vụ xuân 2020 trong điều kiện thiếu nước và bất lợi về thời tiết. Để bảo đảm vụ xuân thắng lợi, ngành Nông nghiệp Thủ đô khuyến cáo người dân tập trung chủ động làm đất, lấy nước đổ ải, gieo mạ và cấy đúng khung thời vụ. Cùng với đó là tập trung đưa các loại giống lúa chất lượng cao và đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Công nhân Trạm bơm Xuân Dương (huyện Thanh Oai) duy tu, bảo dưỡng hệ thống máy bơm, bảo đảm nguồn nước tưới tiêu cho vụ xuân năm 2020. Ảnh: Thái Hiền

Làm đất, gieo mạ, cấy lúa đúng khung thời vụ

Thời điểm hiện tại, nông dân ngoại thành Hà Nội đang tập trung các nguồn lực chuẩn bị cho vụ xuân 2020 với dự báo sẽ phải đối mặt với tình trạng khô hạn. Bà Trần Thị Mùi ở xã Bích Hòa (huyện Thanh Oai) cho biết, hiện đã cày bừa làm đất, chờ lấy nước, dự kiến sau Tết Nguyên đán Canh Tý sẽ gieo mạ, cấy trà xuân muộn. Năm nay thời tiết ấm nóng nên chỉ cần gieo trước 16-18 ngày là có thể cấy lúa. “Theo kinh nghiệm, ở vụ xuân phải cấy lúa đúng khung thời vụ mới không bị sâu bệnh và lúa chín đẹp, vàng vào thời kỳ thu hoạch”, bà Mùi chia sẻ. Còn theo bà Nguyễn Thị Liên ở xã Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa), năm nay sẽ cấy lúa sau Tết Nguyên đán nên ở thời điểm này, hầu hết các hộ dân trong xã mới tập trung làm đất, lấy nước đổ ải, chuẩn bị các loại vật tư nông nghiệp.

Vụ xuân 2020, huyện Ứng Hòa gieo cấy hơn 8.747ha lúa, đến nay, diện tích đã đổ ải là 3.632ha, diện tích mạ đã gieo là 185ha... Theo bà Đặng Thị Tươi, Trưởng phòng Kinh tế huyện Ứng Hòa, ở thời điểm hiện tại đã có 112ha lúa cấy trà xuân sớm. Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền vận động người dân làm đất, lấy nước, gieo mạ, cấy theo đúng khung thời vụ.

Tại huyện Thường Tín, ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch UBND huyện thông tin, huyện đã chỉ đạo Xí nghiệp Thủy lợi Hồng Vân nạo vét kênh mương, tu sửa công trình thủy lợi, bảo đảm nguồn nước tưới tiêu. Đồng thời yêu cầu các xã chủ động kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sản xuất vụ xuân, tập trung làm đất, chuẩn bị giống lúa, sẵn sàng các điều kiện phục vụ sản xuất. Đặc biệt, huyện khuyến cáo người dân cấy lúa đúng khung thời vụ là sau Tết Nguyên đán Canh Tý và xong trong tháng 2-2020.

Vụ xuân năm nay, theo kế hoạch, toàn thành phố sẽ gieo trồng 112.000ha, trong đó 90.000ha lúa, còn lại là rau màu. Về thời vụ gieo cấy lúa, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương cho biết, việc gieo cấy tập trung sau Tết Nguyên đán, bắt đầu sau tiết lập xuân, từ ngày 3-2 đến 5-3-2020; gieo sạ tập trung từ ngày 10-2 đến 5-3-2020. Đối với rau màu, tập trung gieo trồng trong tháng 2 và đầu tháng 3-2020…

Mở rộng diện tích lúa chất lượng cao

Việc đưa vào gieo trồng các loại giống lúa chất lượng cao, phù hợp với điều kiện sản xuất, sẽ góp phần bảo đảm vụ xuân thắng lợi. Ảnh: Sơn Hà

Để bảo đảm cơ cấu giống trong vụ xuân đạt hiệu quả nhất, Sở NN&PTNT đã yêu cầu các địa phương tập trung gieo trồng các loại giống chất lượng cao, năng suất cao phù hợp với điều kiện sản xuất; đồng thời chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân. Chủ trương này đã, đang được các địa phương và nông dân ngoại thành Hà Nội triển khai khá tốt.

Bà Dương Thị Lành ở xã Đồng Phú (huyện Chương Mỹ) cho hay, vụ xuân này, gia đình bà trồng 2 mẫu lúa Japonica vì đây là một trong những giống cho hiệu quả kinh tế cao, năng suất đạt khoảng 64-65 tạ/ha, giá bán cao hơn 10-20% so với giống lúa thông thường. Trong khi đó, theo bà Nguyễn Thị Chuyền ở xã Tân Minh (huyện Sóc Sơn), vụ xuân 2020, gia đình bà trồng khoảng 1 mẫu lúa chất lượng cao Bắc Thơm số 7.

Không chỉ mang lại hiệu quả về mặt kinh tế, việc trồng lúa chất lượng cao còn góp phần thay đổi tập quán canh tác sản xuất từ quảng canh sang thâm canh. Về vấn đề này, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn Nguyễn Ngọc Tân cho biết, vụ xuân 2020, toàn huyện gieo cấy 9.000ha lúa, trong đó sẽ tiếp tục mở rộng diện tích (chiếm 79-80% tổng diện tích gieo cấy) các giống lúa mới, chất lượng cao như: Japonica, Kim Cương 111… Để bảo đảm vụ xuân thắng lợi, huyện hỗ trợ người dân áp dụng kỹ thuật gieo cấy mới theo phương pháp SRI (kỹ thuật canh tác lúa cải tiến), che phủ ni lông cho mạ, cấy mạ non. Mặt khác, huyện yêu cầu các xã, thị trấn rà soát những hộ nghèo, có khó khăn về giống, vốn..., báo cáo huyện để có chính sách hỗ trợ kịp thời.

Huyện Thường Tín vụ xuân này cũng đặt mục tiêu gieo cấy 4.400ha lúa, năng suất đạt 64 tạ/ha trở lên. Cơ cấu giống chủ lực gồm: Thiên Ưu 8 và TBR225 (chiếm 45-50% diện tích); Bắc Thơm số 7, Bắc Thơm kháng bạc lá, HDT10 (chiếm 45% diện tích); còn lại là nếp và các giống khác. Theo ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín, để bảo đảm vụ xuân thắng lợi, huyện hỗ trợ 50% giá giống lúa cho 100% diện tích của các xã; với mô hình khảo nghiệm giống lúa mới kết hợp máy cấy hỗ trợ 100% giá giống lúa và tiền máy cấy (150.000 đồng/sào)...

Cùng với cơ cấu giống lúa, để chủ động ứng phó với những khó khăn do thời tiết không thuận lợi, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, Sở đã yêu cầu các địa phương không gieo mạ hoặc cấy vào những ngày rét đậm, rét hại, nhiệt độ dưới 15 độ C; đồng thời thực hiện tốt biện pháp thâm canh, gieo mạ thưa, 100% che phủ ni lông và chăm sóc đúng kỹ thuật. Cùng với đó là mở rộng diện tích gieo mạ khay, cấy máy, làm mạ công nghiệp... Các địa phương cũng cần hướng dẫn người dân áp dụng kỹ thuật cấy lúa theo phương pháp SRI: Cấy nông tay, tuổi mạ 2,5-3,5 lá, mật độ cấy 25-35 khóm/m2; làm cỏ sớm, bón phân hợp lý theo giai đoạn sinh trưởng và nhu cầu của cây…

“Thời tiết diễn biến phức tạp, do vậy, các địa phương cần sớm triển khai công tác phòng, chống hạn; chủ động phối hợp với các công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi: Hà Nội, sông Đáy, sông Nhuệ và sông Tích kịp thời lấy nước phục vụ sản xuất vụ xuân 2020...”, ông Chu Phú Mỹ nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động cho vụ xuân thắng lợi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.