Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người chồng võ sư sau khi "tung cước", tiếp tục nhắn tin đe dọa gia đình vợ

Hoa Quyên| 28/08/2019 12:53

(HNMO) - Sáng 28-8, lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận và đang khẩn trương thụ lý vụ việc, đồng thời tiến hành các biện pháp ngăn chặn đối tượng Nguyễn Xuân Vinh (SN 1987, trú tại phường Thạch Bàn) do có hành vi nhắn tin đe dọa sau khi hành hung vợ.

Chị L nhập viện sau khi bị chồng đánh vào đầu.

Trước đó, ngày 27-8, Công an phường Thạch Bàn đã tạm giữ hành chính đối với Nguyễn Xuân Vinh sau khi nhận được trình báo của gia đình chị Vũ Thị Thu L (sinh năm 1992, trú tại Thạch Bàn) về việc chị L bị chồng là Vinh đánh đập dã man. Vụ việc sau đó đã được chuyển lên Công an quận Long Biên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ phía gia đình nạn nhân cung cấp, vụ việc xảy ra vào tối 26-8 tại căn hộ chung cư nơi vợ chồng Vinh đang sinh sống trên địa bàn phường Thạch Bàn. Do muốn hạn chế con trai đầu xem tivi nên chị L đã thuê thợ chuyển tivi từ phòng ngủ ra phòng khách. Không được hỏi ý kiến về việc chuyển tivi, Vinh đã chửi bới, đánh vợ.

Những hình ảnh từ clip cho thấy, thời điểm bị chồng bạo hành, chị L đang bế con gái 2 tháng tuổi nhưng Vinh vẫn bốc nắm sỏi ở chậu cây trong nhà ném về phía hai mẹ con và "ra đòn" với vợ mình. 

Chị L cho biết, chồng mình là võ sư. Trong cuộc sống hằng ngày, Vinh thường xuyên dùng lời lẽ thô tục để chửi bới vợ và con. Sau nhiều lần chịu đựng, chị quyết định trình báo cơ quan chức năng để nhờ sự can thiệp của pháp luật.

Trong khi vụ việc đang được cơ quan công an đang giải quyết, Vinh vẫn liên tục nhắn tin đe dọa, uy hiếp gia đình vợ. 

Về việc có truy tố đối tượng hay không, cơ quan công an cho biết sẽ căn cứ vào hồ sơ và giám định thương tích nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc, sáng 28-8, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (VH-TT) Hà Nội đã có văn bản số 3140/SVHTT-NSVH gửi UBND quận Long Biên về việc yêu cầu xác minh, xử lý vụ việc bạo lực gia đình trên địa bàn.

Theo đó, Sở VH-TT Hà Nội đề nghị UBND quận Long Biên chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh thông tin, có biện pháp bảo vệ phụ nữ, trẻ em theo quy định của pháp luật và có văn bản báo cáo về Sở VH-TT Hà Nội để báo cáo UBND thành phố.

Trao đổi với HNMO, ông Ngô Văn Nam, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở VT-TT) cho rằng, việc này cần phải được xã hội lên án mạnh mẽ, để góp phần tuyên truyền, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong gia đình và nơi công cộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người chồng võ sư sau khi "tung cước", tiếp tục nhắn tin đe dọa gia đình vợ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.