Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn

Theo Nguyễn Văn Tý (TTXVN)| 08/09/2019 16:34

Ngày 8-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Công an tỉnh Quảng Bình) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị đấu tranh thành công chuyên án 519K, bắt 2 đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma túy.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 5-9, tại km 712, quốc lộ 1A đoạn qua xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Bình) tiến hành dừng xe taxi SUN mang biển kiểm soát 73A - 064.07 do Nguyễn Hải Thành (sinh năm 1991, trú phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc để kiểm tra do có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra trong xe phát hiện 1 túi nilon màu đen, bên trong cất giấu 6.000 viên ma túy tổng hợp, đối tượng Nguyễn Hải Thành khai nhận là ma túy.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Nguyễn Hải Thành khai số ma túy trên do Đặng Minh Quốc (sinh năm 1991, trú xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) thuê vận chuyển từ thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ra thành phố Đồng Hới thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. 

Cùng thời điểm, lực lượng Công an đã tiến hành triệu tập Đặng Minh Quốc để làm rõ và từ các tài liệu thu thập được, Cơ quan Điều tra đã tiến hành bắt giữ Đặng Minh Quốc. Đồng thời, tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng thu giữ thêm một số vật chứng liên quan đến vụ án.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Bình) mở rộng điều tra làm rõ.

Đây là đường dây ma túy lớn, liên tỉnh và hoạt động tinh vi mà lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Quảng Bình đã lập chuyên án đấu tranh trong thời gian dài vừa qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.