Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam tiến tới chấm dứt bệnh lao vào năm 2030

Gia Phong| 21/03/2019 12:57

(HNMO) - Ngày 21-3, Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Phổi Hà Nội và Chương trình chống lao quốc gia đã phối hợp tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống lao (24-3).

Quang cảnh lễ mít tinh


Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh lao vẫn là “kẻ giết người hàng đầu” trong các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên thế giới. Cứ mỗi ngày có thêm 4.500 người chết bởi bệnh lao và gần 30.000 người mắc bệnh. Tại Việt Nam, trong 10 năm qua, tỷ lệ bệnh nhân mắc lao đã giảm được 31%, trung bình 3,8%/năm.

Tuy nhiên, ước tính hiện nay, trung bình hằng năm, Việt Nam vẫn có khoảng 124.000 ca mắc lao mới. Việt Nam đạt mục tiêu trong 10 năm tới, tỷ lệ bệnh nhân mắc lao sẽ giảm xuống 17%.

Tại cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về chấm dứt bệnh lao ngày 26-9-2018, Việt Nam đã đưa ra cam kết sẽ chấm dứt bệnh lao vào năm 2030, tức là với dân số 100 triệu thì cả nước chỉ còn 1.000 người mắc lao/năm.

Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố đã thực hiện 100% dân số được tiếp cận với chương trình chống lao. Hằng năm, Chương trình chống lao thành phố Hà Nội bảo đảm 1% dân số được khám sàng lọc lao trên địa bàn. Tỷ lệ bệnh nhân lao mọi thể ở mức 63 người bệnh/100.000 dân.

Thành phố Hà Nội đã bước đầu thực hiện được mục tiêu Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh lao đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với số lượng bệnh nhân lao thu nhận điều trị giảm 0,6%-1% hằng năm, đi theo lộ trình tiến tới tỷ lệ bệnh nhân lao mọi thể giảm còn 20 người bệnh/100.000 dân vào năm 2030.

PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi trung ương, Chủ nhiệm Chương trình chống lao quốc gia cho biết, mặc dù Việt Nam được WHO coi là một nước đi đầu triển khai chiến lược chấm dứt bệnh lao toàn cầu và đang trên đường chấm dứt bệnh lao nhưng thách thức lớn nhất của chương trình chống lao hiện nay, đó là làm sao duy trì bền vững thành quả đã đạt được cho đến năm 2030.

Bên cạnh đó, chương trình chống lao cần sự vào cuộc và hưởng ứng của cả cộng đồng, trong đó người dân chủ động tham gia tìm kiếm dịch vụ khám và điều trị bệnh lao, vượt qua mọi rào cản, định kiến từ xã hội.

Sau lễ mít tinh, các cán bộ của Bệnh viện Phổi Hà Nội đã tổ chức diễu hành trên các tuyến phố của Hà Nội nhằm tuyên truyền, kêu gọi sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng, chống bệnh lao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam tiến tới chấm dứt bệnh lao vào năm 2030

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.