Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên bằng máy bay tự sản xuất

Nguyễn Thúc Hoàng Linh| 28/05/2023 16:59

(HNMO) - Ngày 28-5, Trung Quốc đã thực hiện thành công chuyến bay thương mại đầu tiên sử dụng máy bay thân hẹp C919 tự sản xuất, đánh dấu mốc lịch sử trong ngành công nghiệp hàng không nước này.

Chuyến bay lịch sử của ngành hàng không Trung Quốc.

Theo tờ South China Morning Post, chuyến bay mang số hiệu MU9191 do China Eastern Airlines vận hành, đã xuất phát từ Thượng Hải, chở theo 130 hành khách. Sau 2 giờ bay ở tốc độ trung bình 955km/h, máy bay đã hạ cánh tại Bắc Kinh lúc 10h30 (giờ địa phương), sớm hơn 10 phút so với kế hoạch. Toàn bộ sự kiện được phát trực tiếp trên sóng truyền hình trung ương CCTV. 

Được sản xuất bởi Tổng công ty Máy bay thương mại Trung Quốc (COMAC), C919 dài 38,9m, cao 11,95m. Khoang bên trong gồm 8 ghế thương gia và 156 ghế hạng phổ thông.

Khoang hành khách của COMAC C919.

Chuyến bay thành công là thành tựu quan trọng trong ngành công nghiệp hàng không của Trung Quốc, và là kết quả của 16 năm nghiên cứu và phát triển.

C919 không chỉ là sản phẩm cạnh tranh với các ông lớn như Boeing hay Airbus, mà còn là nỗ lực của Trung Quốc trong việc tự chủ công nghệ trước các nước phương Tây.

Bản thân các thông số của C919 cũng tương đồng với Boeing 737 và Airbus 320 - hai dòng máy bay thương mại phổ biến. Theo COMAC, đến hết năm 2022, đơn vị này đã nhận được đơn hàng cho 1.035 chiếc C919 từ 32 khách hàng. 

Buồng lái của chiếc C919 bay từ Thượng Hải tới Bắc Kinh ngày 28-5-2023.

Trong thời gian tới, C919 sẽ phục vụ tuyến bay Thượng Hải - Thành Đô (thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên), sau đó mở rộng thêm các đường bay kết nối nhiều thành phố lớn khác của Trung Quốc. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên bằng máy bay tự sản xuất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.