Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tân Tổng thống Kazakhstan tuyên thệ nhậm chức

Hồng Anh| 20/03/2019 14:58

(HNMO) – Chiều 20-3 (theo giờ Việt Nam), ông Kassym-Jomart Tokayev đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Kazakhstan, sau khi người tiền nhiệm Nursultan Nazarbayev quyết định từ chức.

Tân Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tuyên thệ nhậm chức.


Tân Tổng thống Kazakhstan 65 tuổi, là một nhà ngoại giao lão luyện, thành thạo tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Trung. Trước khi nhậm chức Tổng thống, ông Tokayev giữ cương vị Chủ tịch Thượng viện Kazakhstan.

Theo Hiến pháp, nhiệm kỳ của tân Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev sẽ kéo dài tới tháng 4-2020. Khi đó, một cuộc tổng tuyển cử sẽ được tiến hành để bầu ra vị Tổng thống mới.

Ngày 19-3, trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, ông Nursultan Nazarbayev đã tuyên bố từ chức Tổng thống sau gần 30 năm cầm quyền, mở đường cho quá trình chuyển giao quyền lực cho thế hệ lãnh đạo mới.

Sau khi từ chức, ông Nazarbayev tiếp tục giữ chức vụ Hội đồng An ninh, một cơ quan có những thẩm quyền quan trọng trong việc hoạch định chính sách đối nội và đối ngoại của đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tân Tổng thống Kazakhstan tuyên thệ nhậm chức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.