Theo dõi Báo Hànộimới trên

Top 10 quốc gia nhỏ nhất thế giới bạn chưa từng biết tới

Theo (Vietnam+)| 21/03/2019 07:49

Có những quốc gia nhỏ bé đến mức hệ thống quân đội chỉ bao gồm 1 Bộ trưởng Quốc phòng và 2 lính gác biên giới; một nước cộng hòa mà dân số chỉ là 1 gia đình với vài con vật nuôi, có quốc huy, quốc kỳ.


Bạn có biết, trong tổng số hơn 200 quốc gia trên thế giới, có những quốc gia vô cùng nhỏ bé về diện tích cũng như số lượng dân cư sinh sống.

Trong số này, có những lãnh địa không được công nhận nhưng họ vẫn có tiền tệ, tem và hộ chiếu riêng.

Công quốc Seborga nằm trong lãnh thổ Italia được cai trị bởi ông Marcello I. Principality. Nhà nước này không được nước Italia công nhận.

Hệ thống quân đội chỉ có 3 người bao gồm 1 Bộ trưởng Quốc phòng và 2 lính gác biên giới.

Cộng hòa Molossia (Nevada, Mỹ) là quốc gia không được công nhận do Kevin Baugh tự tuyên bố. Dân số gồm có ông Baugh, gia đình ông, 3 con chó, 1 con mèo và 1 con thỏ.

Tuy vậy, quốc gia này cũng có quốc ca riêng, quốc huy và quốc kỳ. Họ thậm chí còn có hình phạt tử hình đối với các tội ác đặc biệt nghiêm trọng.

Molossia còn cấp hộ chiếu riêng và thậm chí có một chương trình không gian riêng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Top 10 quốc gia nhỏ nhất thế giới bạn chưa từng biết tới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.