Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bạo loạn đẫm máu ở nhà tù Tajikistan, 32 người chết

Hồng Anh| 20/05/2019 12:51

(HNMO) – Ngày 20-5, một vụ bạo loạn đã xảy ra tại nhà tù ở thành phố Vakhdat, Tajikistan khiến 3 nhân viên bảo vệ và 29 tù nhân thiệt mạng.

Ảnh minh họa.


Đây là nhà tù giam giữ các phần tử tôn giáo cực đoan, trong đó có nhiều tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Tajikistan, một nhóm tù nhân đã sát hại 3 quản ngục và giết chết 5 tù nhân khác. Lực lượng an ninh đã buộc phải can thiệp, tiêu diệt 24 tù nhân nổi loạn nhằm lập lại trật tự.

Nhà tù này được xây dựng ở khu vực cách thủ đô Dushanbe khoảng 10 km về phía Đông và là nơi giam giữ khoảng 1.500 tù nhân.

Tháng 11-2018, IS đã nhận trách nhiệm gây ra vụ bạo loạn tại nhà tù ở thành phố Khujand, miền Bắc Tajikistan. Vụ việc đã khiến ít nhất 25 tù nhân và 2 nhân viên bảo vệ thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bạo loạn đẫm máu ở nhà tù Tajikistan, 32 người chết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.