Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc: Động đất rung chuyển tỉnh Tứ Xuyên, đã có 83 người thương vong

Hồng Anh| 18/06/2019 06:39

(HNMO) - Đêm 17-6, một trận động đất mạnh 6 độ richter đã làm rung chuyển tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 75 người bị thương.

Bản đồ khu vực xảy ra động đất.


Theo Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc, trận động đất xảy ra lúc 22h55 (giờ địa phương). Tâm chấn ở độ sâu khoảng 16km.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) công bố cường độ trận động đất là 5,8 độ richter, kèm theo nhận định, trận động đất có thể gây thiệt hại nghiêm trọng và thảm họa có thể xảy ra trên diện rộng.

Sau trận động đất, các nhà chức trách ghi nhận ít nhất 4 dư chấn, trong đó dư chấn lớn nhất có cường độ 5,1 độ richter.

Trận động đất đã khiến nhiều ngôi nhà đổ sập, nhiều tuyến đường bị nứt vỡ. Hơn 300 nhân viên cứu hộ đã được huy động tới hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân trận động đất.

Các nhà chức trách cũng cấp phát hơn 5.000 lều tạm và nhu yếu phẩm cho người dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng.

Năm 2008, tỉnh Tứ Xuyên từng hứng chịu trận động đất mạnh 7,9 độ richter, khiến 87.000 người thiệt mạng và mất tích.

Tháng 2 vừa qua, ba trận động đất liên tiếp ở tỉnh này khiến 2 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc: Động đất rung chuyển tỉnh Tứ Xuyên, đã có 83 người thương vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.