Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên được mời dự Olympic Tokyo 2020

Ngân Hà| 02/07/2021 16:37

(HNMO) - Ngày 2-7, Hiệp hội các môn thể thao dưới nước (FINA) đã gửi thư đến Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam để thông báo Nguyễn Thị Ánh Viên có vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

 Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tham dự Olympic Tokyo 2020 bằng suất vé mời.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tranh tài ở hai nội dung 200m và 800m tự do tại Olympic Tokyo, dựa vào kết quả bảng điểm của FINA tính tới ngày 20-6.

Theo FINA, Ánh Viên đạt thành tích 2 phút 0 giây 75 ở nội dung 200m tự do và 8 phút 48 giây 65 ở nội dung 800m tự do.

Theo quy định của FINA, mỗi quốc gia có vận động viên giành chuẩn A sẽ có thêm một suất ở giới còn lại tham dự Olympic. Nguyễn Huy Hoàng đã có vé tham dự với chuẩn A nội dung 800m và 1.500m tự do, nên Ánh Viên được trao tấm vé tham dự, khi có nhiều chuẩn B ở vòng loại.

Tại Olympic Rio 2016, kình ngư Hoàng Quý Phước cũng đi theo suất này, sau khi Ánh Viên đạt chuẩn A.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp, kình ngư người Cần Thơ góp mặt tại thế vận hội. Ở Olympic London 2012, Ánh Viên tham gia nội dung 200m ngửa và 400m hỗn hợp sau khi đạt chuẩn B. Tại Olympic Rio 2016, Ánh Viên tranh tài ở nội dung 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp và 400m tự do.

Hiện tại, đoàn thể thao Việt Nam đã có 16 suất tham dự, gồm: Hoàng Xuân Vinh (bắn súng); Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên, Vương Thị Huyền (cử tạ); Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông); Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi); Nguyễn Văn Đương (boxing); Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ); Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo); Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung); Quách Thị Lan (điền kinh), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (rowing).

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn sẽ làm Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo. Đoàn Việt Nam dự kiến sang Tokyo vào ngày 18-7, với gần 40 thành viên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên được mời dự Olympic Tokyo 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.