Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nguyễn Thị Hải xếp hạng 10/19 đẩy tạ tại Paralympic Tokyo 2020

Ngân Hà| 02/09/2021 11:15

(HNMO) - Ngày 2-9, Nguyễn Thị Hải là vận động viên cuối cùng của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham gia thi đấu tại Paralympic Tokyo 2020 với nội dung đẩy tạ nữ hạng thương tật F57.

Vận động viên Nguyễn Thị Hải tại Paralympic Tokyo 2020.

Ở nội dung này có sự tham dự của 20 vận động viên của các quốc gia như Brazil, Algeria, Uzbekistan, Trung Quốc, Nigeria, Mexico... Trong đó, có những vận động viên rất mạnh đã từng đoàn Huy chương vàng ở các kỳ Paralympic trước như: Saifi Nassima (Algeria); Iyiazi Eucharia (Nigeria) hay Maria de los Angel Ortiz Harnandez (Mexico). Các vận động viên sẽ có 6 lần ném tạ và thành tích tốt nhất trong 6 lượt ném sẽ được chọn là kết quả cuối cùng.

Trước các đối thủ quá mạnh, thành tích của Nguyễn Thị Hải của đội tuyển Việt Nam đạt 8,20m, đứng thứ 10/19 (1 vận động viên không được công nhận kết quả thi đấu). Với thông số 8,20m, Nguyễn Thị Hải đã cải thiện thành tích khá nhiều so với lần đầu dự nội dung này ở Paralympic Bắc Kinh 2008 đã 13 năm trước. Ngày đó, tại Trung Quốc, chị đạt thành tích 7,60m và xếp thứ 12.

Đây là thành tích không quá cao nhưng cũng là kết quả đáng khích lệ cho cá nhân tuyển thủ này, nhất là trong vòng 2 năm qua, Nguyễn Thị Hải không có bất cứ giải đấu nào để thi đấu cọ xát do dịch Covid-19.

Về nhất ở nội dung này và giành Huy chương vàng Paralympic Tokyo 2020 là vận động viên Saifi Nassima của Algeria với thành tích 11,29m, phá kỷ lục Paralympic. Huy chương bạc thuộc về Xu Mian của Trung Quốc với thành tích 10,81m. Huy chương đồng thuộc về Iyiazi Eucharia người Nigeria với thành tích 10,40m.

Kết quả thi đấu của Nguyễn Thị Hải ở nội dung đẩy tạ nữ ngồi F57 Paralympic Tokyo 2020 ngày 2-9-2021.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã kết thúc thi đấu tại Paralympic Tokyo 2020 với thành tích 1 Huy chương bạc ở nội dung cử tạ nam 49kg của lực sĩ Lê Văn Công.

Ngoài ra, Việt Nam có 2 vận động viên bơi vào chung kết là Đỗ Thanh Hải (100m ếch nam SB5) và Trịnh Thị Bích Như (100m ếch nữ SB5).

Đây là thành tích đáng tự hào, bởi trước khi tham dự đấu trường này, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam không đặt mục tiêu huy chương cho các vận động viên mà chỉ quyết tâm vượt qua thành tích của chính mình, nỗ lực giành được kết quả cao nhất tại Thế vận hội.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ lên đường về nước vào ngày 4-9 và thực hiện cách ly y tế 14 ngày theo quy định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nguyễn Thị Hải xếp hạng 10/19 đẩy tạ tại Paralympic Tokyo 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.