Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nguyễn Thị Oanh giành Huy chương vàng Giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2023

Ngân Hà| 11/02/2023 23:03

(HNMO) - Ngày 11-2, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh bất ngờ khi giành tấm Huy chương vàng Giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2023 tại Kazakhstan.

Nguyễn Thị Oanh giành Huy chương vàng Giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2023.

Ở nội dung chung kết 1.500m nữ, vận động viên Nguyễn Thị Oanh đã gây bất ngờ khi bứt phá mạnh mẽ, xuất sắc giành Huy chương vàng 1.500m với thông số ấn tượng 4 phút 15 giây 55 (4:15.55), đánh bại hàng loạt đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản, Kuwait, Kazakhstan…

Cô gái sinh năm 1995 cán đích với thành tích 4:15.55, bỏ xa Á quân Yume Goto của Nhật Bản tới gần 4 giây (4:19.29). Nguyễn Thị Oanh cũng có thành tích hơn 6 giây so với người giành Huy chương đồng là Akbayan Nurmamet (Kazakhstan).

Nguyễn Thị Oanh (giữa) trên bục vinh quang.

Đây là tấm Huy chương vàng điền kinh trong nhà châu Á thứ hai trong lịch sử của Việt Nam, sau tấm Huy chương vàng 800m của Trương Thanh Hằng năm 2010 với thành tích 2:12.75. Sau khi không thành công ở nội dung chạy 3.000m, Nguyễn Thị Oanh đã tạo ra cú sốc lớn khi có tấm Huy chương vàng 1.500m danh giá.

Nguyễn Thị Oanh tại đường chạy Giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2023.

Ở nội dung chung kết 400m nữ, vận động viên Nguyễn Thị Huyền cũng thi đấu thành công và giành Huy chương bạc với thành tích 54 giây 57, chỉ về sau vận động viên chủ nhà Kazakhstan. Như vậy đến thời điểm hiện tại, điền kinh Việt Nam đã giành được 1 Huy chương vàng và 1 Huy chương bạc tại giải.

Giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2023 quy tụ hơn 500 vận động viên của 31 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 26 nội dung. Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự với 4 vận động viên, ngoài Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Huyền, còn có 2 vận động viên nam khác là Lương Đức Phước và Nguyễn Trung Cường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyễn Thị Oanh giành Huy chương vàng Giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.