Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam xếp thứ 8 tại Giải vô địch điền kinh trong nhà châu Á 2023

Ngân Hà| 14/02/2023 07:48

(HNM) - Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã hoàn tất các nội dung thi đấu tại Giải vô địch điền kinh trong nhà châu Á 2023 và đạt vị trí thứ 8 toàn đoàn, với thành tích 1 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam có 4 vận động viên tham dự giải, gồm: Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Lương Đức Phước và Nguyễn Trung Cường. Trong đó, vận động viên Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc giành Huy chương vàng cự ly 1.500m nữ, còn vận động viên Nguyễn Thị Huyền giành Huy chương bạc nội dung 400m nữ.

Kết thúc giải, xếp thứ Nhất toàn đoàn là đội tuyển điền kinh Nhật Bản với 6 Huy chương vàng, 5 Huy chương bạc, 4 Huy chương đồng. Đội chủ nhà Kazakhstan xếp vị trí thứ Nhì với 6 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc, 3 Huy chương đồng. Đội tuyển điền kinh Đài Loan (Trung Quốc) cùng có thành tích với đội tuyển Việt Nam, cùng xếp thứ 8 chung cuộc. Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn là đội đứng đầu, tiếp đến là Indonesia (giành 3 Huy chương đồng), còn Philippines và Thái Lan (cùng 1 Huy chương đồng).

Giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á 2023 diễn ra từ ngày 10 đến 12-2 tại Kazakhstan, quy tụ hơn 500 vận động viên của 31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam xếp thứ 8 tại Giải vô địch điền kinh trong nhà châu Á 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.