Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 650 vận động viên tham gia Hội khỏe Đoàn Khối các cơ quan thành phố Hà Nội

Mai Hữu. Ảnh: Quang Thái| 18/03/2023 11:29

(HNMO) - Sáng 18-3, tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai, Đoàn Khối các cơ quan thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội khỏe Đoàn Khối các cơ quan thành phố lần thứ XIII - năm 2023.

Dự khai mạc có Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Thành đoàn Hà Nội.

650 vận động viên đến từ 40 cơ sở đoàn tham gia Hội khỏe.

Hoạt động nhằm thiết thực chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023) và 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2023); đồng thời, phát động phong trào "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" đến đoàn viên, thanh niên, nhằm nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của thanh niên, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện tốt hai quy tắc ứng xử của thành phố, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Lãnh đạo Đảng ủy khối tặng Cờ lưu niệm cho các đội.

Là hoạt động được tổ chức hằng năm, Hội khỏe Đoàn Khối các cơ quan thành phố Hà Nội năm nay thu hút gần 650 vận động viên đến từ 40 cơ sở Đoàn trực thuộc, tranh tài ở 3 nội dung thi đấu: Cầu lông, kéo co, bóng đá.

Hội khỏe đã góp phần tạo nên sân chơi bổ ích nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe trong đoàn viên, thanh niên khối. Tham gia các môn thi đấu thể thao cũng giúp tăng cường mối quan hệ đoàn kết, giao lưu giữa đoàn viên, thanh niên các cơ quan, đơn vị sau những giờ lao động căng thẳng.

Bí thư Đoàn Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Dương Thị Ngọc khai mạc Hội khỏe.

Phát biểu khai mạc Hội khỏe, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Dương Thị Ngọc khẳng định, Hội khỏe góp phần thúc đẩy ngày càng lớn mạnh phong trào thể thao trong đoàn viên, thanh niên, phong trào rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại; đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng rèn luyện thể dục, thể thao của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn khối. Đây cũng là dịp tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần giao lưu học hỏi, hiểu biết lẫn nhau giữa cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối các cơ quan thành phố Hà Nội.

Đồng chí Dương Thị Ngọc cũng mong muốn các vận động viên phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho khán giả những màn trình diễn đẹp mắt.

Các vận động viên tranh tài ở môn thi kéo co.

Các vận động viên thi đấu môn cầu lông.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 650 vận động viên tham gia Hội khỏe Đoàn Khối các cơ quan thành phố Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.