Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 100.000 thí sinh Hà Nội đã kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Nhóm phóng viên| 08/07/2021 15:55

(HNMO) - Chiều 8-7, sau bài thi môn ngoại ngữ, thí sinh đã kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Thí sinh được tự chọn đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức hoặc Nhật với thời gian làm 50 câu hỏi trắc nghiệm là 60 phút. Ở buổi thi cuối này, công tác tổ chức thi bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục được siết chặt.

Ghi nhận của phóng viên tại điểm thi Trường THPT Hồng Thái (huyện Đan Phượng), thí sinh và đội ngũ cán bộ phục vụ đều có mặt từ sớm. Ở cổng vào, tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh xếp hàng, di chuyển theo 4 làn đường, đảm bảo giãn cách, thực hiện các bước sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, đi theo chỉ dẫn, đảm bảo quy trình phòng, chống dịch Covid-19.

 Thí sinh hoàn thành môn thi cuối tại Trường THPT Hồng Thái, huyện Đan Phượng.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng: “Đến thời điểm này, kỳ thi trên địa bàn huyện đã diễn ra an toàn, thành công. Để chuẩn bị tốt nhất, huyện Đan Phượng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi và công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác coi thi; các điểm thi tập huấn cách xử lý các phương án liên quan công tác phòng, chống dịch bệnh; lực lượng y tế và công an cũng được tập huấn kỹ lưỡng”, bà Đào Thị Hồng khẳng định.

Bà Phạm Thị Hoa (xã Hồng Hà), phụ huynh chờ đón con tại điểm thi Trường THPT Hồng Thái cho biết, trong suốt những ngày thi, lực lượng chức năng của huyện Đan Phượng đã làm tốt công tác bảo vệ an ninh, an toàn kỳ thi; thực hiện tuần tra, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng khu vực cổng trường và xung quanh khu vực thi; không để xảy ra tụ tập đông người, bảo đảm công tác phòng, chống dịch nên phụ huynh đều an tâm. 

 Thí sinh dự thi tại trường THCS Yên Hòa ra về theo phương án phân luồng.

Tại điểm thi trường THCS Yên Hòa (Cầu Giấy), từng tốp học sinh trật tự rời khỏi phòng theo phương án phân luồng đã được chuẩn bị. Trước đó, phụ huynh học sinh cũng được bố trí phòng chờ, điểm đón quanh khu vực điểm thi, tránh tình trạng tụ tập đông người, bảo đảm giao thông thông suốt cũng như hạn chế nguy cơ về dịch Covid-19.

Bà Phạm Thị Thái (Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy), phụ huynh thí sinh Nguyễn Thu Hương chia sẻ sự hài lòng với công tác tổ chức thi tại địa phương: “Các điều kiện cơ bản đều được chuẩn bị. Nhiều tình huống phát sinh cũng được tính đến. Điểm thi bố trí khẩu trang, nước sát khuẩn, thực hiện đo thân nhiệt đầy đủ. Sau mỗi buổi thi, các phòng thi đều được phun khử khuẩn. Thời điểm tập trung, thí sinh cũng được bảo đảm yêu cầu giãn cách theo quy định”. Cũng theo bà Phạm Thị Thái, gia đình mong con hoàn thành tốt bài thi cuối, có thể vào được ngôi trường mình mong muốn thay vì phải thay đổi nguyện vọng.

Còn theo thí sinh Nguyễn Thị Phương Anh (Trường THPT Cầu Giấy), bài thi ngoại ngữ vừa sức do kiến thức đã được em ôn tập kỹ. Em hy vọng sẽ được điểm cao ở môn thi này.

Trên địa bàn thị xã Sơn Tây, tại cổng các điểm thi, như: Trường THPT Tùng Thiện, THPT Xuân Khanh, THPT Sơn Tây..., sau khi đưa thí sinh đến, dù thời gian thi chỉ có 60 phút nhưng hầu hết các cha, mẹ học sinh đều ra về, hoặc đứng cách xa cổng trường để chờ đón con, không tụ tập đông.

Trong giờ thi, cổng điểm thi Trường THPT Xuân Khanh (thị xã Sơn Tây) không có tình trạng phụ huynh học sinh đứng chờ đợi, tụ tập đông.

Thiếu tá Lê Duy Đông, Phó Trưởng Công an phường Xuân Khanh cho biết, đơn vị cử 2 cán bộ công an phối hợp Trường THPT Xuân Khanh giữ gìn an ninh phía bên trong trường. Bên ngoài cổng trường, đơn vị cũng bố trí 2 cán bộ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc, tụ tập đông người. Đáng chú ý là trong ngày thi, cha mẹ học sinh tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch, đưa con đến điểm thi xong là di chuyển đi ngay. 

Anh Cát Ngọc Lâm ở phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây) đưa con gái lớn đi thi, do nhà ở xa điểm thi nên anh ở lại chờ đón con ở điểm cách xa cổng trường hơn 100m. Anh cho biết công tác phòng dịch được nhà trường thực hiện rất tốt, có lực lượng hướng dẫn, nhắc nhở các thí sinh bảo đảm giãn cách, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay... nên anh rất yên tâm. Bản thân anh cũng tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Tới 15h45, sau khi kết thúc môn thi và hoàn thiện các thủ tục liên quan, các thí sinh ra về, tuân thủ đi giãn cách. Em Hoàng Thanh Tùng, ở xã Thanh Mỹ - thị xã Sơn Tây, là học sinh Trường THPT Tùng Thiện, tin tưởng bài thi sẽ có kết quả khả quan. Tùng cũng đăng ký nộp hồ sơ vào 5 trường đại học. 

Phía ngoài điểm thi tại Trường THPT Tùng Thiện, anh Trần Đình Phúc (công tác tại Lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin liên lạc, nhà ở xã Xuân Sơn), phấn khởi đón con trai là cháu Trần Tuấn Hưng. Anh Phúc cho biết cháu Hưng là học sinh giỏi cả 3 cấp học nên anh rất yên tâm với việc ôn học, thi của con. Trong khi đó, thí sinh Trần Tuấn Hưng cũng hào hứng cho biết, các bài thi đều nắm chắc điểm 7, 8 trở lên. Hưng đăng ký 3 nguyện vọng vào đại học, trong đó Hưng mong muốn nhất là đỗ Trường Đại học Điện lực.

Anh Trần Đình Phúc chờ đến đúng giờ kết thúc thi mới đến cổng Trường THPT Tùng Thiện (thị xã Sơn Tây) đón con là thí sinh Trần Tuấn Hưng.

Theo Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Sơn Tây Phan Thị Thu Hương, tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn ngoại ngữ là 2.004/2.006 (miễn thi 2 thí sinh). Trong buổi thi chiều 8-7 có 1.998 thí sinh, vắng 6 thí sinh; có tổng số 358 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi. Các điểm thi trên địa bàn thị xã chủ động phối hợp các đơn vị liên quan và có phương án ứng phó với tình hình bất thường của thời tiết, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng dịch trong cả kỳ thi...

Như vậy, đến chiều nay, 8-7, các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ - bài thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Tổng số thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi này là 101.326 em. Trong buổi thi môn ngoại ngữ có 480 thí sinh vắng thi, trong đó có 167 thí sinh vắng thi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (gồm 5 thí sinh diện F0, 26 thí sinh diện F1, 107 thí sinh diện F2 và 29 thí sinh trong diện bị phong tỏa, cách ly). Trong bài thi cuối của kỳ thi, kỷ cương trường thi tiếp tục được tăng cường. Tất cả thành viên tại các điểm thi đều thực hiện nghiêm túc quy chế, không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn TP Hà Nội với 188 điểm, 4325 phòng thi đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với sự vào cuộc quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc trong điều kiện đảm bảo chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 100.000 thí sinh Hà Nội đã kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.